Phiên Họp Khoáng Ðại của

Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phiên Họp Khoáng Ðại của Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa.

Tin Vatican (Apic 11/03/2004) - Ðức Hồng Y Paul Poupard vừa lên tiếng cảnh báo về hiện tượng "không tin" và lãnh đạm tôn giáo, trong bài suy tư để gợi ý thảo luận trong Phiên Họp Khoáng Ðại của Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa, diễn ra tại Vatican, từ  thứ Năm 11 cho đến thứ Bảy 13 tháng 3 năm 2004.

Phiên Họp quy tụ 37 chuyên viên đến từ khắp nơi trên thế giới, gồm các vị hồng y, giám mục, các nhà chuyên môn, để thảo luận về đề tài "Ðức Tin Kitô vào khởi đầu ngàn năm thứ III và Thách Thức của sự không tin và lãnh đạm tôn giáo."

Ðức Hồng Y đã giải thích trong bài suy tư gợi ý của ngài như sau: "Dung mạo mới của sự không tin đặt giáo hội trước một thách thức mục vụ to lớn: đó là phải làm thế nào để rao giảng Phúc Âm cho những người không tin? Nếu  chủ thuyết vô thần không còn gia tăng trong thế giới nữa, nhưng hiện tượng "không tin"  hiện nay cho thấy trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, theo nhận xét của Ðức Hồng Y, thì mặc dù đã có biến chuyển, từ một thái độ vô thần tấn công Ðức Tin vào Thiên Chúa một cách có tổ chức, như  đã xảy ra trước đây, người ta đi đến một tâm trạng lãnh đạm thực hành, không tha thiết quan tâm đến vấn đề Thiên Chúa hiện hữu hay không, và bỏ đi những thực hành tôn giáo --- nhất là trong thế giới Tây Phương ---, nhưng việc tin vào Thiên Chúa không vì thế mà bị bỏ mất hoàn toàn.

Ðức Hồng Y nhắc lại mối giây liên lạc chặt chẽ giữa Ðức Tin và Văn Hóa, trong những hoàn cảnh khác nhau của từng đại lục, từng quốc gia. Chẳng hạn như  tại Âu Châu, thì người ta đang chú ý đến việc trần tục hóa, đến việc "tái tác tạo lãnh vực tôn giáo" theo chủ quan của đương sự --- (theo "tôn giáo của tôi") --- thì tại châu mỹ latinh người ta lại chú ý nhiều đến hiện tượng các giáo phái lan tràn khắp nơi và thu hút nhiều người rời bỏ giáo hội công giáo. Ðối với Ðức Hồng Y Paul Poupard, "thế kỷ có tính cách hăm dọa nhất đối với con nguời, không phải là một thế kỷ chối bỏ sự thật, nhưng là một thế kỷ lãnh đạm, không còn quan tâm gì đến sự thật nữa."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page