Ðức  Thánh Cha Gioan Phaolô II

kêu gọi những người công giáo

đừng chiều theo bạo lực

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức  Thánh Cha Gioan Phaolô II kêu gọi những người công giáo đừng chiều theo bạo lực.

Tin Vatican (Apic 10/03/2004) - Trong buổi tiếp kiến chung dành cho khoảng 10 ngàn tín hữu tại Ðại Thính Ðường Phaolô VI trong  nội thành Vatican, vào sáng thứ Tư 10/03/2004, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã lên tiếng kêu gọi những người công giáo đừng bao giờ chiều theo cám dỗ xử dụng bạo lực.

Tiếp tục loạt bài giáo lý giải thích các thánh vịnh và ca vịnh dùng trong  phụng vụ giờ kinh, ÐTC Gioan Phaolô II đã giải thích thánh vịnh thứ 19, được dùng trong giờ kinh chiều thứ Ba của tuần thứ I, và nói rằng: "Lời Chúa không phải là một sứ điệp trừu tượng, nhưng là một lời mời gọi hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, giữa những khó khăn lớn nhỏ mà nhân loại đang trải qua." ÐTC nhấn mạnh rằng Thánh Vịnh thứ 19 là lời kinh mời gọi tín hữu đừng bao giờ chiều theo bạo lực. Người công chính cần  lấy đức tin, thiện tâm, sự tha thứ và hòa bình, để chống lại mọi hình thức của sự dữ.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page