Hội Ðồng Tòa Thánh

về Truyền Thông Xã Hội

mừng kỷ niệm 40 Năm Thành Lập

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội mừng kỷ niệm 40 Năm Thành Lập.

Tin Vatican (VIS 3/03/2004) - Năm 2004 là năm Kỷ Niệm 40 năm thành lập Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội. Chính Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI, với tự sắc "In Fructibus Multis" (Với Nhiều Hoa Trái), ngày 2 tháng 4 năm 1964, đã thiết lập "Ủy Ban Tòa Thánh về Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội", với trách nhiệm tìm hiểu những vấn đề trong thế giới phim ảnh, truyền thanh và truyền hình. Sau đó, với tông hiến "Pastor Bonus" (Vị Chủ Chăn nhân lành), do Ðức Gioan Phaolô II ban hành ngày 28 tháng 6 năm 1988, Ủy Ban Tòa Thánh về Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội, được cải tổ và có tên gọi mới. Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 1989, tên gọi chính thức của cơ quan nầy là "Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội. Vị chủ tịch hiện nay là Ðức Tổng Giám Mục John Foley, người Hoa kỳ, được bổ nhiệm vào chức vụ nầy ngày 9 tháng 4 năm 1984.

Trong những ngày từ mùng 8 đến 12 tháng 3 năm 2004, Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội mở Phiên Họp Khoáng Ðại tại Vatican, với chủ đề: "Sắc Lệnh về Truyền Thông Xã Hội Inter Mirifica: bốn mươi năm sau". Ðức Tổng Giám Mục John Foley cho biết: mỗi thành viên và mỗi vị cố vấn của Hội Ðồng, đều được yêu cầu viết bài về một hay nhiều biến cố trong lãnh vực truyền thông xã hội trong vòng 40 năm qua, để từ đó rút ra những dự định cho 10 năm sắp đến trong ngành truyền thông xã hội. Những bài viết nầy sẽ được in thành sách và được dùng làm tài liệu  để ghi dấu 40 năm ban hành Sắc Lệnh của Công Ðồng Vaticanô II về Truyền Thông "Inter Mirifica", và 40 năm thành lập Hội Ðồng.

Ngoài ra trong Phiên Họp Khoáng Ðại của Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội từ  ngày 8 đến 12 tháng 3 năm 2004, các tham dự viên sẽ thảo luận về bản thảo được đề nghị cho Văn Kiện tương lai, nói về "Tu Ðức và Phim Ảnh".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page