ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến

phó Tổng Thống Hoa Kỳ Ông Dick Cheney

thứ Ba 27 tháng Giêng năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến phó Tổng Thống Hoa Kỳ, Ông Dick Cheney, thứ Ba 27 tháng Giêng năm 2004.

Tin Vatican (Apic 26/01/2004) - Sáng thứ Ba 27 tháng Giêng năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến phó Tổng Thống Hoa Kỳ, Ông Dick Cheney. Các quan sát viên dự đoán là hai vị sẽ trao đổi về Vai trò của Tổ Chức Liên Hiệp Quốc và về chiến tranh tại Iraq.

Ðược biết Tòa Thánh và Hoa Kỳ đã thiết lập liên lạc ngoại giao từ năm 1984. Trong vòng 20 năm qua, Hoa Kỳ đã gởi đến Vatican sáu vị Ðại Sứ tiếp nối nhau; cả sáu vị nầy đều là người công giáo. Và từ  phía Tòa Thánh, thì đã cử ba vị Sứ Thần Tòa Thánh  đến Washington, Hoa Kỳ.

Ðức Hồng Y Pio Laghi, --- hiện nghỉ hưu, nhưng  đã từng là sứ thần Toà Thánh tại Hoa Kỳ từ năm 1984 cho đến năm 1990, --- trong một bài phỏng vấn đăng trong nhật báo "Người Ðưa Tin Chiều",  cho biết rằng trong hai mươi năm liên lạc ngoại giao, Hoa Kỳ và Tòa Thánh Vatican  đã có những cộng tác tốt đẹp, mặc dù không thiếu những trở ngại và khó khăn. Những trở ngại đó là những khác biệt về quan điểm, chẳng hạn như về cuộc chiến tại vùng Vịnh , tại Kosovo,  và tại Iraq. Ðức Hồng Y Pio Laghi, sứ thần Tòa Thánh đầu tiên tại Hoa Kỳ (1984 - 1990) sau khi đã thi hành vai trò "khâm sứ  Tòa Thánh" tại Hoa Kỳ trong vòng 4 năm, từ năm 1980 - 1984, đã nhắc lại rằng, trước khi chiến tranh tại Iraq bùng nổ, Tòa Thánh Vatican đã cử một phái đoàn đến Washington, --- do chính Ðức Hồng Y cầm đầu ---, để trình bày cho Tổng Thống Bush lập trường khác biệt của Tòa Thánh, dựa trên xác tín rằng người ta đã chưa tìm ra và thi hành  hết mọi giải pháp có thể có, để không gây thiệt hại cho những tương quan với thế giới hồi giáo. Nhưng lập luận của Tòa Thánh lúc đó không được lắng nghe. Ðức Hồng Y còn cho biết thêm như sau: "Tiếp nối theo lập trường nói trên,  ngày hôm nay chúng tôi  cho rằng cần điều hành giai đoạn hậu chiến tranh tại Iraq trong khung cảnh của công pháp quốc tế và nhờ qua vai trò của những Tổ Chức Quốc Tế." Lập trường nầy của Tòa Thánh xem ra cũng khác biệt với lập trường của Phó Tổng Thống Hoa Kỳ, Ông Dick Cheney, vì  Ông nầy cho rằng Tổ Chức Liên Hiệp Quốc " sau gần 60 năm hoạt động, nay không còn phù hợp với thế giới hiện tại nữa, bởi vì các thế lực đã không được đại diện cách tương xứng trong tổ chức nầy."

Ðược biết lần cuối cùng trước đây một Viên chức cao cấp của Chính Phủ Hoa Kỳ đến thăm Ðức Gioan Phaolô II tại Vatian, là Ngoại Trưởng Colin Powell, vào ngày 2 tháng 6 năm 2003. Lúc đó hai bên đã thảo luận về việc tái thiết vật chất và tinh thần cho Iraq, về diễn tiến hòa bình tại Trung Ðông và về cuộc chiến chống lại những thiên tai và tật bệnh tại Phi Châu.

Cũng xin được giải thích thêm về hai chức vụ "Khâm Sứ Tòa Thánh" và "Sứ Thần Tòa Thánh".

Khi Tòa Thánh và Quốc Gia liên hệ không có liên lạc ngoại giao chính thức , thì Tòa Thánh chỉ gởi vị đại diện đến với Giáo Hội tại quốc gia liên hệ, trong chức vụ " Khâm Sứ Tòa Thánh".

Và trường hợp thứ hai, khi Tòa Thánh và Quốc Gia liên hệ có liên lạc ngoại giao chính thức, thì Tòa Thánh gởi Sứ Thần Tòa Thánh, như là đại sứ của Tòa Thánh tại Quốc Gia có liên lạc ngoại giao với Tòa Thánh, vừa đồng thời như là đại diện của Tòa Thánh với giáo hội tại địa phương.

Như thế, Ðức Hồng Y Pio Laghi là "khâm sứ Tòa Thánh" tại Hoa Kỳ từ năm 1980 đến năm 1984, trong thời gian chưa có liên lạc ngoại giao chính thức giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ. Khi Tòa Thánh và Hoa Kỳ thiết lập liên lạc ngoại giao vào năm 1984, thì Ðức Hồng Piô Laghi là "Sứ Thần Tòa Thánh" tại Hoa Kỳ.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page