Các Giám Mục Công Giáo nói lên

Mối Quan Tâm về việc Xây Tường

Ngăn Cách Israel và Lãnh thổ Palestine

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục Công Giáo nói lên Mối Quan Tâm về việc Xây Tường Ngăn Cách Israel và Lãnh thổ Palestine.

Tin Giêrusalem (Zenit 16/01/2004) - Các giám Mục Công giáo đến từ Mỹ Châu và Âu Châu tham dự cuộc Họp đặc biệt tại Giêrusalem trong tuần vừa qua, đã nói lên mối quan tâm về Việc Israel Xây Bức Tường Ngăn Cách tại vùng Tây Ngạn  Sông Giordan, trong cuộc gặp gỡ với Tổng Thống của Israel, Ông Moshe Katsav.

Tồng thống Israel đã giải thích cho các Giám Mục  chính sách của Israel làm như thế là để chống lại nạn khủng bố đã xảy ra trong vòng ba năm qua.

Ðức Cha Gregory, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, sau đó đã giải thích thêm cho Nhật Báo "Tương Lai" xuất bản tại Italia, như sau: "Chúng tôi, các giám mục, đã yêu cầu Tổng Thống Israel hãy thông cảm với những phản ứng tiêu cực mà việc Xây Tường có thể gây ra cho cuộc đối thoại giữa chính phủ Israel và Lực Lượng Giải Phóng Palestine, và những vấn đề khó khăn phát sinh từ việc Xây Tường ngăn cách nầy. Những khó khăn nầy không ảnh hưởng gì đối với những phần tử quá khích, nhưng lại gây thiệt thòi cho những người có lập trường ôn hòa đang cố gắng đi tìm những con đường đạt đến thõa thuận. Cuộc sống của nhiều người dân bị thiệt hại bởi Bức Tường Ngăn Cách nầy, gây ra cảnh những gia đình bị phân rẽ, các em học sinh không thể đến trường đang theo học từ trước đến giờ, và người dân khó di chuyển đến các nơi làm việc."

Tuy nhiên Ðức Cha Gregory cũng lưu ý thêm rằng: Các giám mục chúng tôi không phải là những chính trị gia, cũng không phải là những cố vấn chính trị đề ra các đường lối. Chúng tôi chỉ là những mục tử  của dân Chúa được trao cho chúng tôi chăm sóc; và trong mọi cảnh huống, chúng tôi muốn giúp vào để duy trì niềm hy vọng, dựa trên những nguyên tắc của Ðức Tin chúng tôi."

Ðức Cha chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ nói lên những nhận định của ngài sau một tuần lễ hiện diện bên Thánh Ðịa, như sau: "Thánh Ðịa cần những cây cầu chớ không cần những bức tường. Dân chúng bên nầy và bên kia thật sự không hiểu nhau. Những người trẻ Palestine không có cơ hội để gặp gỡ và đối thoại với những người trẻ Do Thái, và ngược lại. Tôi nghĩ rằng nếu người nầy có được kinh nghiệm khổ đau của người kia, thì có lẽ họ sẽ không đồng ý sống và lớn lên trong một thế giới mà trong đó mọi người đều xa lạ với nhau, xa lạ với cả những người sống bên cạnh mình."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page