ÐTC Gioan Phaolô II

nói về ơn gọi của Người Nữ

là Yêu Thương

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II nói về ơn gọi của Người Nữ là Yêu Thương.

Tin Vatican (Zenit 16/01/2004) - Vào thời đại người nữ được tham dự vào nhiều lãnh vực  đời sống hơn, thì điều quan trọng là người nữ cần có ý thức rõ về ơn gọi căn bản của họ, ơn gọi hoàn thành chính mình nhờ qua tình yêu thương. Ðó là nội dung những gì ÐTC  đã nói trong buổi tiếp kiến sáng thứ sáu, 16 tháng Giêng năm 2004, dành cho các tham dự viên  Hội Nghị Toàn Quốc, do "Trung Tâm Nữ Quyền Italia" tổ chức, về chủ đề: "Người Nữ  trước những niềm hy vọng của thế giới".

ÐTC giải thích thêm như sau: "Phẩm giá của người nữ được liên kết chặt chẽ với tình yêu thương mà người nữ lãnh nhận vì nữ tính của họ và vì tình yêu mà người nữ đó cho đi. Ðiều quan trọng là người nữ đó duy trì luôn sống động ý thức mà họ có về ơn gọi căn bản nầy. Người nữ cảm thấy mình được hoàn thành, khi trao ban tình yêu, với "bản năng riêng" của mình, một bản năng luôn nhạy cảm đối với con người trong mọi hoàn cảnh. Sức mạnh tinh thần và thiêng liêng của người nữ phát sinh từ ý thức rằng Thiên Chúa trao phó những con người cụ thể cho họ chăm sóc,  trong cách thức thật hết sức đặc biệt. Ðây là sứ mạng của mọi người nữ trong ngànnăm thứ ba."

ÐTC kết thúc với lời khuyên như sau: "Xin quý chị em hãy sống ơn gọi của mình một cách trọn đầy; xin quý chị em đừng nãn lòng vì những khó khăn và trở ngại có thể gặp phải trên đường đời. Ngược lại, với lòng luôn tin tưởng phó thác vào sự trợ giúp của Thiên Chúa, chị em hãy vui vẽ thực hiện ơn gọi của mình, vừa thể hiện thực thể nữ tính riêng biệt của mình. Mọi nơi, xin quý chị em hãy làm chứng cho Tin Mừng sự sống và niềm hy vọng.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page