Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

tiếp kiến Hai Vị Ðại Giáo Trưởng Do Thái

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tiếp kiến Hai Vị Ðại Giáo Trưởng Do Thái.

Tin Vatican (Apic 16/01/2004) - Sáng thứ Sáu 16/01/2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến hai vị Ðại Giáo Trưuởng Do Thái Yona Metzger và Shlomo Amar, và  gọi cuộc tiếp kiến nầy như là "dấu chỉ của niềm hy vọng to lớn" cho sự  Hòa giải giữa tất cả mọi dân tộc.

Hai vị Ðại Giáo Trưởng Do Thái đã yêu cầu Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II dùng uy tín và ảnh hưởng của mình để góp phần  chấm dứt làn sóng khủng bố "đang gây thiệt mạng cho những người vô tội và gây đổ vỡ cho tiến trình hòa giải".

Phần ÐTC Gioan Phaolô II, vì không muốn pha lẫn việc chính trị với tôn giáo, nên ngài đã không đề cập đến những vấn đề đang gây công phẫn như việc Israel xây lên bức tường  an ninh giữa hai lãnh thổ Israel và Palestine, và vấn đề những biện pháp mới đây do chính phủ Israel đặt ra nhắm giới hạn những khách hành hương đến thăm các nơi thánh nằm trong phần đất của người Palestin.

Theo nguồi tin của Tòa Ðại Sứ Israel cạnh Tòa Thánh Vatican, thì chuyến viếng thăm của Hai Vị Ðại Giáo Trưởng Do Thái tại Vatican, là để đáp lại chuyến  viếng thăm của ÐTC tại Giêrusalem năm 2000 đã qua. Về phần mình, Tòa Thánh cho biết là hai vị Ðại Giáo Trưởng Do Thái đến Roma là để tham dự "Ðại Nhạc Hội Hòa Giải" được tổ chức tại Vatican, vào ngày thứ Bảy 17 tháng Giêng năm 2004.

Hai vị Ðại Giáo Trưởng Do Thái cũng đã yêu cầu ÐTC can thiệp chống lại tinh thần bài do thái trên thế giới. Trong bài diễn văn đọc trong dịp nầy, ÐTC đã nói như sau: "Trong 25 năm kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma nầy, tôi đã cố gắng thực thi trách vụ cổ võ đối thoại do thái - kitô và khuyến khích một sự cảm thông, tôn trọng và cộng tác mỗi ngày một tốt đẹp hơn giữa chúng ta. Một trong những điểm nổi bật của triều giáo hoàng của tôi là chuyến hành hương năm thánh của tôi tại Thánh Ðịa mà tôi còn luôn nhớ đến những suy tư và những lời cầu nguyện tại Ðài Tưởng Niệm những nạn nhân trong Cuộc Giết Hại Người Do Thái, và nơi Bức Tường Than khóc ở Giêrusalem... Chúng ta đừng bao giờ ngừng cố gắng hoạt động chung với nhau để xây dựng một thế giới công bằng, hòa bình và hòa giải cho mọi dân tộc".

Cuộc tiếp kiến đã diễn ra trong vòng 35 phút. Và hai vị Ðại Giáo Trưởng Do Thái cũng đã cám ơn ÐTC vì đã thiết lập một Ngày dành cho Do Thái Giáo trong Giáo Hội Công Giáo. Hai vị Ðại Giáo Trưởng Do Thái cũng mời ÐTC đến viếng thăm Hội Ðường Do Thái tại Roma, lần thứ hai nữa, vào tháng 5 năm 2004, nhân dịp kỷ niệm 100 Năm xây lên Hội Ðường Do Thái tại Roma.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page