Tuần Lễ Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất

tất cả những người Kitô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tuần Lễ Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất tất cả những người Kitô.

(Radio Veritas Asia 16/01/2004) (Viết theo bản Tin Vatican Apic 8/01/2004) - Tuần Lễ cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng Giêng năm 2004 và sẽ kết thúc ngày 25 tháng Giêng năm 2004. Tuần Lễ Cầu Nguyện nầy mời gọi tất cả mọi thành phần của các giáo hội hãy cầu nguyện ngõ hầu chấm dứt sự chia rẽ giữa những người kitô.

Hình thức cử hành Tuần Lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất kitô --- như chúng ta thấy ngày nay, --- đã được bắt đầu vào năm 1939. Và mặc  dù đã trải qua thời gian dài, nhưng Tuần Lễ cầu nguyện nầy vẫn còn đủ sức sinh động, nhất là tại những nơi nào có những nhóm kitô hoạt động đại kết.

Tuần Lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất kitô năm 2004, có một sắc thái đặc biệt, bởi vì năm 2004 là năm kỷ niệm 50 năm Cha Paul Couturier qua đời. Cha Paul Couturier là người Pháp thuộc giáo phận Lyon. Cha đã có sáng kiến và có ảnh hưởng mạnh trên phong trào đại kết và trên việc tổ chức tuần lễ cầu nguyện cho sự  hiệp nhất kitô. Hằng năm Tuần Lễ Cầu Nguyện cho sự hiệp nhất, được chuẩn bị bởi một Ủy ban quốc tế và liên giáo hội, với thành phần nhân sự  đến từ Hội Ðồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất Kitô (phía Công Giáo) và từ Hội Ðồng Ðại Kết các giáo hội (phía Tin Lành).

Ðể giúp cho việc cầu nguyện trong Tuần Lễ Hiệp Nhất năm 2004, những bài suy niệm được chuẩn bị bởi nhóm Ðại Kết bên Syria, và được gợi ý từ  đoạn phúc âm theo thánh Gioan, chương 14  từ  câu 23 đến  31,  như sau:

 

Chúa Giêsu phán:

"Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy; Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và Lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Ðấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Ðấng bảo trợ là Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Ðấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy  ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng, vì Thầy đến cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao hơn Thầy. Bây giờ Thấy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để anh em tin khi sự việc xảy ra. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Ðã hẳn nó không làm gì được Thầy. Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy". (Gn 14, 23-31)

Những người Kitô được mời gọi  hãy cùng nhau cầu khẩn Hòa Bình do Chúa Kitô trao ban. Và Hòa Bình nầy không phải chỉ là việc giải quyết những xung đột đang xâu xé nhân loại, nhất là tại Trung Ðông. Nhưng nhất là một thái độ con thảo mà Chúa ban cho chúng ta nhờ qua Thánh Thần của Người; thái độ con thảo nầy làm cho chúng ta có thể làm chứng cho tình huynh đệ có được giữa mọi người nam nữ biết chấp nhận nhau trong những khác biệt."

 

Nhân dịp, chúng ta hãy ôn lại vài nét lịch sử việc cầu nguyện đại kết cho sự hiệp nhất kitô:

- Năm 1894,  Ðức Giáo Hoàng Leo XIII khuyến khích thực hành tuần Bát Nhật cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất.

- Năm 1935, linh mục Paul Couturier bên Pháp vận động thành lập Tuần Lễ Phổ Quát cầu nguyện cho sự hiệp nhất những người Kitô".

- Năm 1958, Trung Tâm Hiệp Nhất Kitô tại Lyon bắt đầu chuẩn bị  chủ đề suy niệm cho Tuần lễ Cầu Nguyện, trong sự cộng tác với Ủy Ban Ðức Tin và Hiến Chế của Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội.

- Năm 1968, lần đầu tiên, Tuần Lễ Cầu Nguyện cho sự Hiệp Nhất được cử hành dựa trên những bản văn đã được soạn ra trước, nhờ sự cộng tác giữa Ủy Ban Ðức Tin và Hiến Chế và Văn Phòng Tòa Thánh đặc trách hiệp nhất kitô, nay là Hội Ðồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất Kitô.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page