Ngày 5 tháng 3 năm 2004

là sinh nhật thứ 100

của Nhà Thần Học Karl Rahner

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày 5 tháng 3 năm 2004 là sinh nhật thứ 100 của Nhà Thần Học Karl Rahner.

(Radio Veritas Asia 16/01/2004) (Viết theo bản Tin Ðức Quốc Apic 11/01/2004) - Linh Mục Karl Rahner, dòng tên, người Ðức, là một trong những thần học gia nổi tiếng của thế kỷ XX, sinh  ngày 5 tháng 3 năm 1904, tại Freibourg bên Ðức, và qua đời ngày 30 tháng 3 năm 1984, tại Innsbruck, bên Áo. Như thế ngày 5 tháng 3 năm 2004 là ngày sinh nhật thứ 100 của thần học gia Karl Rahner.

Vài môi trường công giáo có khuynh hướng thủ cựu xem ra như không đánh giá cao những tư tưởng "có tính cách nhân quy" (hướng về con người) của thần học gia Karl Rahner. Chẳng hạn như giáo sư thần học, cũng người Ðức, David Berger, thành viên của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng Thánh Toma Aquino tại Vatican, quả quyết rằng vài lý thuyết của Karl Rahner có thể "được xem như là có tính cách lạc đạo", trong khi đó thì Ðức Hồng Y Karl Lehmann, giáo mục giáo phận  Mainz, vừa là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức, thì quả quyết ngược lại rằng Thần Học Gia Rahner không phải là một kẻ "nội loạn" trong Giáo Hội, mà là con người của Giáo Hội.

Ðức Hồng Y Karl Lehmann xưa kia đã là học trò của Karl Rahner và có một thời làm việc phụ tá cho thần học gia nầy. Ngỏ lời với các tu sĩ dòng tên người Ðức tại Munich, Ðức Hồng Y Lehmann đã yêu cầu hãy có một sự hiểu biết đúng đắn hơn về cuộc đời và tác phẩm của Karl Rahner. Theo Ðức Hồng Y, thần học gia Karl Rahner đã luôn luôn ăn rễ sâu vào trong dòng suy tư của Giáo Hội. Trong năm 2004, --- năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Karl Rahner, --- nhiều cử hành có tính cách nghiên cứu trí thức, như học hội, thuyết trình, trong môi trường văn hóa tiếng Ðức, như tại Ðức Quốc, Áo, Thũy Sĩ, sẽ là những dịp tốt để khám phá lại con người và tư tưởng thần học của Karl Rahner.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page