Người công giáo Indonesia được kêu gọi

nuôi dưỡng tinh thần truyền giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người công giáo Indonesia được kêu gọi nuôi dưỡng tinh thần truyền giáo.

Indonesia (Dimembe) (UCAN IS5429.1271 14/01/2004) - Mỗi một tín hữu công giáo đều có thể là nhà truyền giáo.

Ðây là lời khẳng định của Ðức Giám Mục giáo phận Menado bên Indonesia khi ngài loan báo năm 2004 là Năm Truyền Giáo của giáo phận này nhân dịp kỷ niệm lần thứ 125 ngày thành lập giáo xứ Thánh Gioan Tông Ðồ tại Laikit. Giáo xứ này nằm gần thành phố Manado, cách thủ đô Jakarta khoảng 2,115 cây số về hướng Ðông Bắc. Theo Ðức Cha Josephus Suwata, Giám Mục Manado, thì người công giáo địa phương cần phải có tinh thần truyền giáo như các linh mục ngoại quốc đã phục vụ họ từ bao lâu này. Kể từ khi được thành lập vào năm 1878, có tổng cộng 5 vị linh mục ngoại quốc thuộc dòng Thánh Tâm đã coi sóc giáo xứ Thánh Gioan Tông Ðồ. Ðức Cha Suwatan, cũng thuộc dòng Thánh Tâm, đã nói như sau: "Chúng ta hãy loan báo năm 2004 là năm Truyền Giáo. Tôi mời gọi tất cả anh chị em tín hữu hãy tiếp tục sứ mạng truyền giáo được khởi sự bởi các linh mục thừa sai từ các nước Âu Châu".

Tuy nhiên, theo Ðức Cha Suwatan, các tín hữu không cần phải ra khỏi nhà của họ để truyền giáo. Ngài nói như sau: "Ðể trở thành một nhà truyền giáo, không cần thiết là anh chị em phải đi tới những nơi xa xôi. Anh chị em có thể bắt đầu rao giảng những giáo huấn của Chúa Giêsu ngay trong gia đình và tại nơi làm việc của anh chị em. Trích dẫn sắc lệnh "Ad Gentes" về các hoạt động truyền giáo của Công Ðồng Vatican II, Ðức Cha Suwatan nói tiếp như sau: "Giáo hội được sai đi để trở thành bí tích cứu độ phổ quát. Tất cả chúng ta được sai đi để trở thành bí tích cứu độ. Tinh thần truyền giáo có thể được thực hiện trong đời sống của riêng cá nhân và qua các sinh hoạt chung trong giáo xứ và trong xã hội".

Ngày mùng 5 tháng Giêng năm 2004, linh mục John Lengkong, thư ký của Ðức Cha Suwatan cho hãng thông tấn công giáo UCAN biết là vào cuối tháng Giêng năm 2004 sẽ có một cuộc họp mục vụ cấp giáo phận để bàn về chương trình thăng tiến tinh thần truyền giáo nơi các tín hữu công giáo địa phương. Cha Lengkong giải thích rằng công việc truyền giáo không nhất thiết có nghĩa là rao giảng tin mừng cho những người ngoài công giáo để họ trở thành người công giáo. Tinh thần truyền giáo có thể được bày tỏ qua nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như phục vụ và săn sóc cho những người bị gạt ra bên lề xã hội. Chính cá nhân các tín hữu công giáo cũng cần được truyền giáo để cải thiện phẩm chất đời sống kitô giáo của họ.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page