Tòa Thánh chuẩn bị

đại nhạc hội lịch sử

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh chuẩn bị đại nhạc hội lịch sử.

Vatican (Zenit 14/01/2004) - Ðể thăng tiến sự cảm thông giữa các dân tộc, văn hóa và tôn giáo, một đại nhạc hội sẽ được tổ chức tại Tòa Thánh vào ngày thứ Bảy (17/01/2004), với sự tham dự của khoảng 300 nghệ sĩ Do Thái Giáo, Kitô Giáo và Hồi Giáo.

"Ðại Nhạc Hội Hòa Giải" này sẽ diễn ra tại thính đường Phaolô VI qua sự trình diễn của các nhạc sĩ đến từ các dàn nhạc giao hưởng ở Luân Ðôn Anh Quốc,  Krakow-Ba Lan, Ankara-Thổ Nhĩ Kỳ và Pittsburgh thuộc bang Pensylvania-Hoa Kỳ.

Buổi "Ðại Nhạc Hội Hòa Giải" sẽ được điều khiển bởi nhạc sư Gilbert Levine, hiện đang sinh sống ở Hoa Kỳ,  là vị nhạc sư đã từng điều khiển dàn nhạc giao hưởng Krakow, nơi ông đã có dịp gặp Ðức Hồng Y Karol Wojtyla, sau này trở thành Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Trong dịp đến chúc mừng Ðức Gioan Phaolô II nhân kỷ niệm ngân khánh giáo hoàng của ngài tại Castel Gandolfo, chính nhạc sư Levine là người đã đề nghị với Ðức Gioan Phaolô II tổ chức đại nhạc hội này. Theo chương trình, thì nhạc sư Levine lần này sẽ điều khiển dàn nhạc giao hưởng Pittsburgh, trình bày sáng tác mới nhất của nhà soạn nhạc John Harbison, là bản Hòa Tấu "ABRAHAM". Lấy ý từ đoạn 17:14 của sách Sáng Thế, bài nhạc này diễn tả lời Thiên Chúa mời gọi Tổ Phụ ABRAHAM, Ðấng mà cả người Do Thái, Kitô, và Hồi Giáo, đều coi như là người cha của đức tin mà họ đã lãnh nhận.

Trong thông cáo công bố vào dạo tháng 11 năm 2004, Tòa Thánh Vatican đã giải thích rằng mục đích của đại nhạc hội này là để thăng tiến  dấn thân mưu tìm sự chung sống hòa bình giữa các con cái của tổ phụ ABRAHAM. Ủy Ban Tòa Thánh đặc trách quan hệ với Do Thái Giáo, và hai Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách thăng tiến Hiệp Nhất Kitô và Hội Ðồng Tòa Thánh Ðối Thoại Liên Tôn là những  cơ quan đồng tổ chức đại nhạc hội. Hội Hiệp Sĩ Colombus của Hoa Kỳ là cơ quan đài thọ phí tổn.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page