Năm 2004 là

Năm Thánh Thể tại Mêhicô

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Năm 2004 là Năm Thánh Thể tại Mêhicô.

Mêhicô (TP Mêhicô) (Zenit 13/01/2004) - Các Giám Mục Mêhicô đã tuyên bố năm 2004 là Năm Thánh Thể của Giáo hội Công giáo tại nước này.

Ðây là một trong những sứ điệp được Ðức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, Tổng Giám Mục thủ đô Mêhicô, gửi đến toàn thể cộng đồng công giáo trong nước nhân cuộc hành hương đầu năm 2004 tại Ðền Thờ Ðức Bà Guadalupe, kết thúc vào cuối tuần qua. Trong viễn ảnh Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế sẽ diễn ra tại Guadalajara từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2004, Ðức Hồng Y Carrera mời gọi người công giáo Mêhicô hãy thực thi và sống đời sống kitô  trọn vẹn. Theo Ðức Hồng Y Carrera, xã hội Mêhicô đang sống trong tình trạng lo sợ vì nạn thất nghiệp trong nước đang gia tăng đi kèm với những thay đổi chính trị của đất nước. Ngài nói như sau: "Chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh chị em của chúng ta đang bị thất nghiệp. Và cho cả những ai đang có nguy cơ bị mất việc. Chúng ta cầu nguyện cho giới lãnh đạo quốc gia và cho các nhà doanh nghiệp để họ có sáng kiến tạo thêm công ăn việc làm cho người dân trong nước".

Tiến sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã xác nhận là giáo hội công giáo Mêhicô đã mời ÐTC Gioan Phaolô II đến tham dự Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế ở Guadalajara. Tuy nhiên chưa có quyết định gì về việc ÐTC nhận lời mời này hay không.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page