ÐTC Gioan Phaolô II

tiếp kiến chung Sáng Thứ Tư 14/01/2004

và tiếp tục loạt bài giáo lý

giải thích các Ca Vịnh trong giờ Kinh Chiều

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến chung Sáng Thứ Tư 14/01/2004 và tiếp tục loạt bài giáo lý giải thích các Ca Vịnh trong giờ Kinh Chiều.

Tin Vatican (Apic 14/01/2004) - Khoảng 4,000 tín hữu đã tham dự buổi tiếp kiến chung của ÐTC Gioan Phaolô II vào sáng thứ Tư 14 tháng Giêng năm 2004, diễn ra bên trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, ở Nội Thành Vatican. Sau những ngày lễ và những cử hành vào lúc Cuối Năm Cũ Ðầu Năm Mới, ÐTC Gioan Phaolô II bắt đầu lại loạt bài giáo lý giải thích các Ca Vịnh trong giờ Kinh Chiều.

Ðặc biệt, Ca Vịnh được chọn cho bài huấn đức của buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 14 tháng Giêng năm 2004, là Ca Vịnh trích từ Thư  I Phêrô, chương 2, 21-24, nói về Cuộc Tự Nguyện Chịu Thương Khó của Chúa Kitô, được dùng trong giờ Kinh Chiều Hai, Chúa Nhật Tuần I. Chúa Kitô là mẫu gương sống cho chúng ta chiêm ngắm và noi theo. ÐTC đã nhấn mạnh đến mẫu gương sống trong sạch và tin tưởng phó thác hoàn toàn vào sự công bằng của Thiên Chúa, mẫu gương mà mọi người kitô đều được mời gọi noi theo.

ÐTC đã nói như sau: "Chúa Kitô được mô tả nơi Ca Vịnh nầy như là Mẫu Gương để chiêm ngắm và noi theo. Ca Vịnh nơi Thư Thánh Phêrô trình bày cho chúng ta một tổng hợp kỳ diệu về sự Thương Khó của Chúa Kitô, dựa trên những lời của tiên tri Isaia nói về Người Tôi Tớ đau khổ. Ðây là những lời nhắc chúng ta về sự vô tội và tin tưởng hoàn toàn của Con Một Thiên Chúa vào sự Công Bằng của Thiên Chúa, vừa đồng thời nhắc cho chúng ta nhớ đến đặc tính cứu rỗi của Hy Tế trên Thập Giá, ngõ hầu "chúng ta chết cho tội lỗi và được sống cho sự công chính" nghĩa là sống trong sự thánh thiện".

Như  thường lệ, vì lý do sức khỏe, ÐTC chỉ đọc một đoạn của bài huấn đức; phần còn lại để cho một cộng tác viên đọc thay. Kết thúc buổi tiếp kiến, ÐTC đã mời gọi những anh chị em bệnh nhân và các bạn trẻ hãy vui sống hồng ân Ðức Tin đã lãnh nhận. Và sau khi cùng mọi nguòi hiện diện đọc Kinh Lạy Cha, ÐTC ban phép lành cho tất cả.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page