ÐTC Gioan Phaolô II không cử hành

Thánh Lễ và Nghi Thức Xức Tro

vào ngày thứ Tư lễ Tro (25/02/2004)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II không cử hành Thánh Lễ và Nghi Thức Xức Tro vào ngày thứ Tư lễ Tro (25/02/2004).

Tin Roma (Apic 11/01/2004) - Vì lý do sức khỏe, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II sẽ không chủ tọa nghi thức xức tro tại Vương Cung Thánh Ðường Thánh SABINA như mọi năm, vào ngày thứ  Tư Lễ Tro, 25 tháng 2 năm 2004.

Thay vào đó, ÐTC sẽ  chủ tọa nghi thức Xức Tro trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, ở nội thành Vatican, thay thế cho buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư  Lễ Tro.

Mặc dù hiện tại, sức khỏe ÐTC xem ra tốt, nhưng ngài dễ bị mệt. Chính vì vậy, mà hôm thứ Bảy, ngày 10 tháng Giêng năm 2004, Ban Nghi Lễ Tòa Thánh đã thông báo những thay đổi như vừa nói trên. Các tín hữu hành hương đến tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 25/02/2004, và tất cả những ai muốn, đều có thể tham dự nghi thức xức tro nầy, được lồng vào trong buổi cử hành Lời Chúa.

Kể từ tháng Giêng năm 2004, chương trình hoạt động của ÐTC đã được giãm nhẹ đi. Ðã có hai biến cố đã được bỏ đi: đó là ÐTC đã không phong chức cho các Tân Giám Mục vào ngày lễ Hiển Linh, mùng 6 tháng Giêng năm 2004, và cũng không ban bí tích Rửa Tội cho các trẻ nho trong Nhà Nguyện Sixtine, như ngài vẫn có thói quen làm như vậy từ  đầu đến giờ. Hiện tại, người ta chưa biết liệu vào ngày khai mạc tuần Lễ Cầu Nguyện cho sự Hiệp nhất kitô, ngày 18 tháng Giêng năm 2004, ÐTC có đến cử hành Thánh Lễ tại Ðền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành, như trước đây nữa hay không.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page