ÐTC kêu gọi loại trừ

những nguyên nhân gây khủng bố

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC kêu gọi loại trừ những nguyên nhân gây khủng bố.

Vatican (Zenit 11/01/2003) - ÐTC Gioan Phaolô II đã lên tiếng kêu gọi đừng đáp lại khủng bố bằng thù hận hay trả đũa; và ngài cảnh cáo là chỉ dùng những biện pháp trừng phạt hay đàn áp không thôi, thì chưa đủ để dẹp bỏ nạn khủng bố. Ðiều cần thiết là nên loại trừ những nguyên nhân gây ra khủng bố.

Ðức Gioan Phaolô II đã đưa ra lời nhận định này trong buổi tiếp ông Bambang Pratyitno, tân đại sứ Indonesia cạnh Tòa Thánh đến trình ủy nhiệm thư vào hôm thứ Bảy (10/01/2004). Qua bài diễn văn tập trung vào đề tài khủng bố, ÐTC ghi nhận một điều rõ ràng là nạn khủng bố gieo chết chóc đang trở nên độc hại hơn trong những năm gần đây, tạo nên những cuộc thảm sát dã man mà tự nó chỉ làm cho những hoàn cảnh vốn khó khăn càng trở nên khó khăn hơn, gia tăng sự căng thẳng và làm suy yếu mọi khả năng kiến tạo hòa bình giữa các quốc gia và dân tộc. Ðề cập tới nạn khủng bố tại Indonesia, ÐTC nói với vị tân đại sứ như sau: "Quốc gia của chính đại sứ cũng đã trải qua kinh nghiệm đáng tiếc của những hành vi bạo động và coi thường bản chất bất khả xâm phạm của sự sống con người".

ÐTC nói tiếp về các biện pháp để loại trừ nạn khủng bố qua những lời như sau: "Cuộc chiến chống khủng bố phải được thực hiện ở mọi cấp độ chính trị và giáo dục. Sự động viên chính trị là cần thiết để loại trừ mọi nguyên nhân bất công, là động lực có thể đẩy con người tới những hành vi bạo động và tuyệt vọng. Ngoài ra cần có sự dấn thân thực hiện những chương trình giáo dục được khích lệ và nuôi dưỡng bởi sự tôn trọng mạng sống con người trong mọi hoàn cảnh. Qua cách này, sự hiệp nhất của nhân loại sẽ chiến thắng, một sự hiệp nhất chứng minh sức mạnh, hơn bất cứ biện pháp nào nhắm chia rẽ các cá nhân, nhóm người hay các dân tộc. Chính trong chiều hướng này mà các tôn giáo lớn của thế giới có thể đóng một vai trò quan trọng cụ thể. Sự cảm thông và hợp tác giữa các tôn giáo sẽ giúp rất nhiều để thăng tiến một sự ý thức rõ ràng về sự hiệp nhất  của toàn thể nhân loại, giúp loại trừ mọi nguyên nhân xã hội và văn hóa đưa tới khủng bố. Tôi tin tưởng hơn rằng các nhà lãnh đạo Hồi Giáo, Kitô giáo và Do Thái Giáo phải đi tiên phong trong việc lên án khủng bố và không dành cho những người chủ trương khủng bố bất cứ một sự thừa nhận nào về mặt tôn giáo cũng như luân lý".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page