Phép Lành Tòa Thánh của ÐTC

trở thành  một Phúc Lành Thực Sự

cho bác sĩ và công nhân di dân

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phép Lành Tòa Thánh của ÐTC trở thành  một "Phúc Lành Thực Sự" cho bác sĩ và công nhân di dân.

Nam Hàn (Seoul) (UCAN KO5445.1270 9/01/2004) - Một giấy chứng nhận chuyển đạt phép lành tòa thánh của ÐTC Gioan Phaolô II, đã giúp cho một bác sĩ tiếp tục phục vụ cho các công nhân di dân, và công tác của vị bác sĩ này nay đã được chính quyền địa phương hỗ trợ.

Bác sĩ Theresa Lim Jung-Nam, 49 tuổi, nhận được giấy chứng nhận vào tháng 12 năm 2003. Giấy chứng nhận này tán dương nỗ lực phục vụ săn sóc y tế của bác sĩ Theresa và nhóm thiện nguyện viên của bà cho khoảng 2,000 công nhân di dân tại Gwangju, cách thủ đô Seoul khoảng 30 kilômét về hướng Ðông Nam. Bệnh nhân của bác sĩ Theresa có cả những công nhân nước ngoài từ Bangladesh, Trung Quốc, Mông Cổ, Philippines, Sri Lanka và Việt Nam. Nhiều người trong số này nhập cảnh Nam Hàn trái phép. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Công Giáo UCAN vào ngày 6 tháng Giêng năm 2004, bác sĩ Theresa Lim cho biết phép lành của ÐTC Gioan Phaolô II thực sự là một phúc lành đối với bà, bởi vì phép lành này đến tay bà vừa sau khi bà quyết định ngưng phục vụ cho những người công nhân di dân. Bà giải thích rằng, chính phủ Nam Hàn đang có chiến dịch bắt những công nhân nước ngoài nhập cảnh lậu, bà và nhóm thiện nguyện viên bị áp lực phải ngưng giúp những công nhân này. Do đó bà quyết định không tiếp tục nữa, tuy nhiên phép lành của ÐTC đã làm bà đổi ý. Bà cho biết thêm là bà đã đến gặp thị trưởng thành phố. Vị thị trưởng rất hoan nghênh khi biết là bác sĩ Theresa đã nhận được phép lành từ ÐTC, đồng thời ông hứa sẽ hỗ trợ cho các công nhân. Ông dành một ngân quỹ tương đương khoảng 8,500 Mỹ Kim để tài trợ cho công tác của bác sĩ Theresa và nhóm thiện nguyện viên.

Kể từ tháng 7 năm 2002, cứ vào Chúa Nhật thứ 2 mỗi tháng, bác sĩ Theresa và 10 thiện nguyện viên khám bệnh miễn phí cho các công nhân. Trung bình mỗi lần có khoảng 90 công nhân đến khám bệnh tại trạm y tế công cộng của Gwangju. Bác sĩ Theresa cũng khám bệnh miễn phí cho các công nhân vào những ngày trong tuần tại phòng mạch của bà. Ðược biết, một giới chức tại "Văn Phòng Cố Vấn cho Công Nhân Di Dân" do Giáo hội Công giáo Nam Hàn điều khiển đã đề nghị với Tòa Thánh ban cho bác sĩ Theresa phép lành của ÐTC. Linh mục Paul Lee Chang-young, phó thư ký Hội Ðồng Giám Mục Nam Hàn, cho biết chỉ có một số ít người trong Giáo hội Công giáo Nam Hàn đã nhận được vinh dự này. Cha Lee mô tả phép lành của ÐTC cho bác sĩ Theresa,  đến đúng lúc để bà tiếp tục phục vụ cho các công nhân di dân, được coi là những người không có tiếng nói trong xã hội Nam Hàn.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page