Ðức Hồng Y Paul Poupard

chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa

giới thiệu lên ÐTC tập sách vừa được xuất bản

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Paul Poupard chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa giới thiệu lên ÐTC tập sách vừa được xuất bản.

Tin Vatican (Apic 9/01/2004) - Sáng thứ Sáu, mùng 9 tháng Giêng năm 2004, Ðức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa, đã giới thiệu lên ÐTC tập sách mới nhất của ngài dày 1,574 trang, mang tựa đề: "Ðức Tin và Văn Hóa". Trong tập sách, Ðức Hồng Y Paul Poupard sưu tập tất cả những bản văn của các vị giáo hoàng, từ  Ðức Leo XIII cho đến  Ðức Gioan Phaolô II, nói về Ðức Tin và Văn Hóa. Tập Sách đã được Nhà Xuất Bản Vatican  phát hành vào tháng 12 năm 2003, trong ấn bản bằng tiếng Ý.

Ðáp lời giới thiệu của Ðức Hồng Y,  ÐTC nhận định  Tập Sách của Ðức Hồng Y làm chứng rằng qua mọi thời đại, giáo huấn của các vị giáo hoàng đã luôn luôn có một cái nhìn tích cực về những tương quan giữa giáo hội và những con người trong thế giới văn hóa. Môi trường văn hóa là thật một diễn đàn quan trọng cho hoạt động truyền giáo của Giáo Hội.

Sau cuộc tiếp kiến dành cho các thành viên Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa, như vừa nói trên, ÐTC Gioan Phaolô II cũng đã tiếp kiến Ông Jean Vanier, người Canada, và là vị sáng lập phong trào "Chiếc Tàu Ông Noe" chuyên hoạt động phục vụ những anh chị em khuyết tật. Ông Jean Vanier đã đến Roma, để tham dự  Cuộc Họp Quốc Tế về "Phẩm giá và những quyền lợi của người bị khuyết tật tâm thần" do bộ giáo lý Ðức Tin tổ chức tại Roma, từ ngày 7 đến 9 tháng Giêng năm 2004.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page