ÐTC Gioan Phaolô II huấn đức

về tình mẫu tử của Mẹ Maria

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II huấn đức về tình mẫu tử của Mẹ Maria.

Tin Vatican (Vis 7/01/2004) - Tình mẫu tử của Mẹ Maria là đề tài chính của bài huấn đức đầu tiên cho lần tiếp kiến chung đầu tiên của năm 2004, vào sáng thứ Tư mùng 7 tháng Giêng (năm 2004), trong Ðại Thính Ðường Phaolô Ðệ VI.

"Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa! Sự thật nầy của Ðức Tin được liên kết sâu xa với với Lễ Giáng Sinh, và được làm nổi bật trong Phụng Vụ của Ngày Ðầu Năm, ngày cử hành long trọng lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Mẹ Maria là Mẹ của Ðấng Cứu Chuộc; Mẹ là người Nữ đã được Thiên Chúa tuyển chọn, để thi hành chương trình cứu rỗi, được quy về trung tâm là Mầu Nhiệm Nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa."

"Toàn thể cuộc đời của Mẹ Maria được liên kết chặt chẽ với cuộc đời của Chúa Giêsu. Trong biến cố Giáng Sinh, chính Mẹ dâng Chúa Giêsu cho nhân loại. Trên thập giá, vào giây phút cuối cùng để hoàn thành sứ mạng cứu chuộc, chính Chúa Giêsu trao ban cho mọi người chính Mẹ của mình, như là phần gia tài quý giá của ơn cứu rỗi. Những lời của Chúa Kitô trên thập giá cho người môn đệ trung thành, là Gioan, là chúc thư của Người. Chúa Giêsu trao phó Mẹ Người cho tông đồ Gioan và vừa đồng thời Chúa trao phó Tông Ðồ Gioan và tất cả mọi kẻ tin, cho tình thương của Mẹ Maria.

Vào lúc cuối Mùa Giáng Sinh, chúng ta hãy dừng lại chiêm ngắm nơi máng cỏ sự hiện diện thinh lặng của Ðức Mẹ bên cạnh Chúa Giêsu Hài Ðồng. Cùng một tình thương, cùng một sự chăm sóc mà Mẹ Maria dành cho Con Mẹ, thì Mẹ  cũng dành  cho chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy để cho Mẹ Maria hướng dẫn những bước đường chúng ta trong năm mới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page