Tổng thống Pháp nói

cấm khăn che đầu của phụ nữ hồi giáo

là bảo vệ tự do tôn giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng thống Pháp nói cấm khăn che đầu của phụ nữ hồi giáo là bảo vệ tự do tôn giáo.

Pháp (Paris) (AFP 6/01/2004) - Tổng thống Jacques Chirac của Pháp đã nói với các nhà lãnh đạo tôn giáo vào hôm thứ Ba (6/01/2004), rằng dự luật cấm khăn che đầu của phụ nữ hồi giáo và các biểu tượng tôn giáo trong trường công, sẽ bảo vệ quyền tự do tôn giáo, và cũng không làm thay đổi phạm vi cơ chế thế tục của quốc gia này.

Nhân cuộc gặp gỡ thường niên với các nhà lãnh đạo tôn giáo vào dịp đầu năm 2004, ông Chirac dã trình bày lý do tại sao ông ủng hộ dự luật nói trên qua lời phát biểu như sau: "Vấn đề này đơn giản là vì  chính phủ Pháp muốn tiếp tục duy trì sự cân bằng đã được thiết lập từ nhiều thập niên qua. Với lòng tôn trọng và quyết tâm, chính phủ Pháp muốn tái khẳng định những nguyên tắc và sự thực hành  đã có từ lâu trên đất nước chúng ta". Sau nhiều tháng tranh luận, ông Chirac đã công khai ủng hộ dự luật nói trên,  dạo tháng 12 năm 2003. Dự luật này có nhiều cơ hội được thông qua tại quốc hội Pháp vào tháng 2 năm 2004. Cộng đồng hồi giáo thế giới và riêng tại Pháp đã mạnh mẽ chỉ trích dự luật này.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page