Các nhà lãnh đạo tôn giáo

và dân sự Sri Lanka lên án

những vụ tấn công vào các nhà thờ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo và dân sự Sri Lanka lên án những vụ tấn công vào các nhà thờ.

(Radio Veritas Asia 7/01/2004) - Quí thính giả, các bạn thân mến. Theo tiết lộ với giới báo chí của ông John Amaratunga, một người công giáo và là bộ trưởng Sri Lanka đặc trách kitô giáo vụ, trong những ngày cuối năm 2003, tổng cộng đã có khoảng 20 nhà thờ công giáo và kitô giáo trên toàn quốc Sri Lanka bị tấn công bởi những phần tử tôn giáo cực đoan. Nguyên do dẫn tới những vụ bạo động này là do cái chết của một nhà sư phật giáo nổi tiếng đã từng chỉ trích các giáo hội kitô "chiêu mộ người phật giáo cải đạo" bằng những phương cách thiếu đạo đức. Thượng tọa Gangodawila Soma Thero, 54 tuổi, đột ngột qua đời vào ngày 12 tháng 12 năm 2003, vì bệnh tim trong lúc đang có mặt tại Nga. Kết quả giảo nghiệm thi thể cho thấy thượng tọa chết vì bệnh tim. Tuy nhiên đã có nhiều lời đồn đoán tại Sri Lanka là người kitô có dính líu tới cái chết của vị thượng tọa này.

Trong sứ điệp năm mới (2004) gửi dân chúng toàn quốc, bà tổng thống Chandrika Kumaratunga đã gọi những vụ tấn công vào các nơi thờ phượng của kitô giáo là những biến chuyển đáng sợ. Tuy nhiên bà cho rằng đây chỉ là hành động nhất thời của một số nhỏ phần tử cực đoan và bà kêu gọi người dân Sri Lanka hãy chứng tỏ họ không mắc bẫy âm mưu muốn tạo ra một sự chia rẽ mới trong khi quốc gia đang trên đường phục hồi từ những thập niên của cuộc xung đột sắc tộc.

Trong khi đó, trong thông báo công bố ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2004, thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã bày tỏ quan tâm về sự lan rộng của những vụ bạo động tôn giáo gần đây tại Sri Lanka. Ông đề nghị thành lập những ủy ban hòa bình trên toàn quốc để ngăn ngừa các vụ bạo động vì lý do tôn giáo. Thành viên của các ủy ban này gồm những nhà giáo dục, xã hội và đại diện của bốn tôn giáo chính tại Sri Lanka, gồm: Phật Giáo, Kitô Giáo, Ấn giáo và Hồi Giáo.

Ngoài tổng thống và thủ tướng Sri Lanka, nhiều tổ chức và nhân vật có tiếng tăm tại Sri Lanka cũng ra thông cáo phê bình những người chủ mưu các vụ tấn công và những nơi thờ phượng của kitô giáo.

Thượng tọa Galagama Dhammaransi Thero, một nhà lãnh đạo phật giáo, cho rằng một nhóm người cực đoan đang âm mưu phá vỡ tiến trình hòa bình quốc gia bằng cách tạo nên bạo động tôn giáo. Ngài kêu gọi người dân Sri Lanka nên đoàn kết và cảnh giác đối với những kẻ đang thừa cơ nước đục thả câu ngay cả khi ngọn lửa cuộc xung đột sắc tộc sâu xé Sri Lanka từ mấy thập niên qua chưa hoàn toàn bị dập tắt.

Từ phía Giáo Hội Anh Giáo tại Sri Lanka, Ðức Giám Mục Anh Giáo tại thủ đô Colombo, Ðức Cha Duleep de Chickera, trong sứ điệp đầu năm đã kêu gọi người dân Sri Lanka hãy từ bỏ bạo động, sự hoài nghi hay không tôn trọng các tôn giáo khác ngoài tôn giáo của mình, và hãy tiến tới đối thoại xây dựng. Ngài nói như sau: "Niềm hãnh diện chung của chúng ta là chúng ta cùng thuộc về một đất nước qui tụ bốn tôn giáo lớn của thế giới. Ðây là di sản mà chúng ta cần phải biết quí trọng, bảo vệ và hân hoan".

Trong khi đó thì một tổ chức Ấn Giáo tại Sri Lanka đã kêu gọi tổng thống Kumaratunga và thủ tướng Wickremeshinghe hãy đảm bảo quyền tự do và an ninh cho tín hữu thuộc tất cả các tôn giáo, đồng thời để ý tới những trường hợp chiêu mộ tín đồ các tôn giáo khác hầu tránh gây sự bất hòa giữa các tôn giáo với nhau. Ông Thiagaraja Meheswaran, bộ trưởng Sri Lanka đặc trách về Ấn Giáo cũng lên tiếng cảnh giác về những vụ tấn công vào các nơi thờ phượng của kitô giáo. Ông cũng nhắc lại những vụ tấn công vào các nơi thờ phượng của Ấn Giáo trước đây tại Sri Lanka. Về vấn đề chiêu mộ tín đồ, vị bộ trưởng này cho biết là trong thập niên vừa qua, có khoảng 7 ngàn gia đình Ấn Giáo tại miền Bắc, miền Ðông và miền Trung Sri Lanka đã cải đạo theo kitô giáo. Ông Meheswaran cũng ghi nhận là những người Ấn Giáo này đã "theo đạo kitô"â qua những phương cách "chiêu mộ tín đồ" thiếu đạo đức của các giáo phái kitô.

Dạo trung tuần tháng 12 năm 2003, Hội Ðồng Giám Mục Sri Lanka cũng đã ra một thông cáo nói rằng Giáo hội Công giáo Sri Lanka không có ý định chiêu mộ tín đồ của các tôn giáo khác để theo đạo công giáo bằng những phương cách bất hợp pháp. Các Giám Mục Sri Lanka cho rằng hành động chiêu mộ tín đồ của những giáo phái kitô đang làm gián đoạn sự chung sống hòa hợp giữa các cộng đoàn tôn giáo trong nước.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page