Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm

ÐTGM Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

làm Hồng Y trong số 31 Vị Tân Hồng Y

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô Ðệ Nhị bổ nhiệm ÐTGM Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn làm Hồng Y trong số 31 Vị Tân Hồng Y.

Tin Vatican (Vat. 28/09/2003) - Trước khi  đọc Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 28 tháng 9 năm 2003, với các tín hữu tại Quảng TrườngThánh Phêrô, ÐTC Gioan Phaolô II đã công bố danh sách 30 vị Tân Hồng Y, vừa đồng thời cho biết ngài còn giữ kín trong lòng "in pectore" vị tân Hồng Y thứ  31.

Trong danh sách 30 vị được công bố, có Ðức Tân Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục TP. Saigon, Việt Nam.

Các vị Tân Hồng Y được công bố đến từ  15  Quốc Gia sau  đây: Nigeria, Pháp, Sudan, Tây BanNha, Scotland, Brazil, Ghana, Ấn Ðộ, Úc Châu, Croatia, ViệtNam, Guatemala, Hungari, Canada, và Italia.

Ðây là lần phong tước Hồng Y lần thứ 9 trong triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II. Lần cuối cùng trước đây là tháng 2 năm 2001.

Trước khi công bố danh sách những vị Tân Hồng Y,  Hồng Y Ðoàn gồm có 164 vị, trong số nầy chỉ còn 109 vị dưới 80 tuổi, còn quyền vào Mật Viện để bầu giáo hoàng.

Giờ đây, với tổng số 30 vị Tân Hồng Y --- không kể vị thứ 31 còn giữ kín ---, thì Hồng Y Ðoàn gồm có 194 vị, trong số nầy đã có hơn tổng số 120 vị dưới 80 tuổi. Theo nhận xét của hãng tin quốc tế CNN, thì trong tổng số  hơn 120 vị Hồng Y dưới 80 tuổi, có quyền vào Mật Viện để bầu giáo hoàng, thì chỉ có năm (05) vị là không do Ðức Gioan Phaolô II bổ nhiệm. Hệ luận là vị giáo hoàng tương lai cũng sẽ là vị theo đường hướng đã được Ðức Gioan Phaolô II đề ra.

Vì một nguyên do kỹ thuật, nhiều vùng ở Italia và cả ở Vatican, bị cúp điện trong Ngày Chúa Nhật 28 tháng 9 năm 2003. Ðài Truyền Hình  Ý, vào phút chót, phải can thiệp giúp cho Vatican một máy phát điện, để  hệ thống âm thanh có thể phổ biến lời ÐTC công bố  danh sách các Tân Hồng Y. Cũng vì lý do bị cúp điện, làm cho máy Photocopy không hoạt động được, nên Phòng Báo Chí Tòa Thánh chỉ có thể cung cấp vài bản danh sách các Tân Hồng Y cho các phóng viên báo chí xử dụng. Các phóng viên phải dùng đến đèn cầy hoặc đèn pin để đọc danh sách các Tân Hồng Y.

Ngày được quyết định mở Công Nghị Hồng Y để trao Mũ và Nhẫn cho các vị Tân Hồng Y là ngày thứ Ba 21 tháng 10 năm 2003, liền với lễ mừng 25 năm giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II. Ðược biết, tất cả các Vị Hồng Y và các Vị Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục khắp nơi, đã được mời về Roma tham dự những sinh hoạt đặc biệt mừng 25 năm giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, mà cao điểm của Lễ Mừng là ngày 16 tháng 10 năm 2003, đúng ngày Ðức Gioan Phaolô II được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma.

Nhìn vào danh sách các tân Hồng Y, chúng ta có những vị sau đây:

 

- Bảy (07) vị tân hồng y thuộc giáo triều Roma:

(1) Ðức Tân Hồng Y Jean Louis Tauran, người Pháp, ngoại trưởng Tòa Thánh.

(2) Ðức Tân Hồng Y Renato Raffaele Martino, người Italia, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình.

(3) Ðức Tân Hồng Y Francesco Marchisano, người Italia, Tổng Tư Tế Ðền Thờ Thánh Phêrô.

(4) Ðức Tân Hồng Y Julianz Herranz, người Tây Ban Nha, chủ tịch Hội Ðồng đặc trách các Bản Văn  hành pháp.

(5) Ðức Tân Hồng Y Javier Lozano Barragan, người Mêhicô, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về mục vụ y tế.

(6) Ðức Tân Hồng Y Stephen Fumio Hamao, người Nhật, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh mục vụ di dân và du lịch.

(7) Ðức Tân Hồng Y Attilio Nicora, người Italia, chủ tịch Văn Phòng đặc trách Tài Chánh của Vatican.

 

- Mười chín (19) vị Tân Hồng Y hiện cai quản các Tổng Giáo Phận:

(8) Ðức Tân Hồng Y Angelo Scola, giáo chủ Venezia, Italia.

(9) Ðức Tân Hồng Y Anthony Oluibunmi Okogie, TGM Lagos.

(10) Ðức Tân Hồng Y Bernard Panafieu, TGM Marseille.

(11) Ðức Tân Hồng Y Gabriel Zubeir Walo, TGM Khartoum.

(12) Ðức Tân Hồng Y Carlos Amigo Valljeo, TGM Seville.

(13) Ðức Tân Hồng Y Justin Francis Rigali, TGM Philadelphia.

(14) Ðức Tân Hồng Y Keith Michael Patrick O'Brien, TGM Saint Andrews, Scotland.

(15) Ðức Tân Hồng Y Eusebio Oscar Scheid, TGM Rio de janeiro.

(16) Ðức Tân Hồng Y Ennio Antonelli, TGM Firenze.

(17) Ðức Tân Hồng Y Tarcisio Bertone, TGM Genova.

(18) Ðức Tân Hồng Y Peter Kodwao Appiah Turkson, TGM Cape Coast, Ghana.

(19) Ðức Tân Hồng Y Tlesphore Placidus Toppo, TGM Ranchi, India.

(20) Ðức Tân Hồng Y George Pell, TGM Sydney.

(21) Ðức Tân Hồng Y Josip Bozanic, TGM Zagreb.

(22) Ðức Tân Hồng Y Jean Baptiste Pham minh Man, TGM TP. Saigon, Vietnam.

(23) Ðức Tân Hồng Y Rodolfo Quezada Toruno, TGM Guatemala.

(24) Ðức Tân Hồng Y Philippe Barbarin, TGM Lyons.

(25) Ðức Tân Hồng Y Peter Erdo, TGM Esztergom, Hungari.

(26) Ðức Tân Hồng Y Marc Quellet, TGM Quebec.

 

- Bốn (04) Linh Mục cao niên, trên  80 tuổi, được bổ nhiệm Hồng Y vì công trạng đặc biệt:

(27) Ðức Tân Hồng Y George M. Martin Cottier, OP, người Thụy Sĩ, thần học gia phủ giáo hoàng.

(28) Ðức Tân Hồng Y Gustav Joos, kinh sĩ của giáo phận Ghent.

(29) Ðức Tân Hồng Y Tomas Spidlik, Cộng Hòa Tchèque.

(30) Ðức Tân Hồng Y Stanislas Nagy, dòng Thánh Tâm Chúa Giêsư, Balan.

 

- Một (01)  Tân Hồng Y còn được giữ kín (in pectore):

 

Tổng cộng tất cả là 31 vị. Nhưng chỉ công bố 30 vị.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page