Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ yêu cầu

chính phủ Việt Nam trả tự do

cho thượng tọa Thích Trí Lực

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ yêu cầu chính phủ Việt nam trả tự do cho thượng tọa Thích Trí Lực.

Hà nội [AFP 13/08/2003] - Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ yêu cầu chính phủ cọng sản Việt nam phải trả tự do cho vị thượng tọa Thích Trí Lực đã bị mất tích từ năm 2002 và rất có thể bị công an mật vụ bắt cóc tại Campuchia.

Theo tin của Phòng Thông Tin Phật giáo quốc tế có trụ sở tại Paris, hôm thứ Tư 6/08/2003, Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, viện trửơng Viện Hóa Ðạo của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhứt, đã viết thư yêu cầu chính phủ Việt nam phải trả tự do cho hòa thượng Thích Trí Lực và cho biết nơi giam giữ của vị hòa thượng này.

Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc tế nói rằng vị hòa thượng này đã trốn sang Campuchia hồi tháng Tư năm 2002, sau nhiều năm bị chế độ cọng sản bách hại. Tại đây, vị hòa thượng này đã được Cao Ủy Tị nạn của Liên Hiệp quốc cấp cho qui chế tị nạn.

Thượng tọa Thích Trí Lực đã biến mất khỏi Pnom Penh hôm 25 tháng 7 năm 2002 và từ đó không ai biết tin tức gì về thượng tọa.

Ðược hãng thông tấn AFP trích thuật trong bản tin được truyền đi hôm 13/08/2003, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc tế nói rằng Liên Hiệp Quốc Tế về quyền con người khẳng định rằng thượng tọa Thích Trí Lực mà tên thật là Phạm văn Tường, đã bị bắt cóc và dẫn độ về Việt Nam.

Hồi tháng 7 năm 2003, gia đình của vị thượng tọa này đã nhận được một lệnh của chính phủ Việt nam yêu cầu đến tham dự phiên xử thượng tọa tại Việt nam diễn ra hồi tháng đầu tháng 8 năm 2003. Nhưng phiên xử đã bị hoãn lại và người ta không biết vị tu sĩ phật giáo này hiện đang bị giam giữ tại đâu và tại sao ông bị giam giữ.

Trong lá thư gởi cho nhà nước cọng sản Việt Nam, hòa thượng Thích Quảng Ðộ nhấn mạnh rằng cũng như ngài, thượng tọa Thích Trí Lực cũng bị bách hại chỉ vì thuộc về Giáo hội Phật Giáo Việt nam thống nhứt mà nhà cầm quyền cọng sản  Việt nam đã cấm hoạt động từ năm 1982.

Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, năm nay 75 tuổi, đã được tự do khỏi tình trạng quản chế kể từ ngày 27/06/2003. Từ đó, ngài vẫn tiếp tục lên tiếng đòi hỏi cho dân chủ và tự do tôn giáo tại Việt Nam.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page