Phái Ðoàn Quốc Hội Âu Châu

Gặp Thượng Tọa Thích Huyền Quang

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phái Ðoàn Quốc Hội Âu Châu Gặp Thượng Tọa Thích Huyền Quang.

Hà Nội, Việt nam (AFP 17/03/2003) - Hôm thứ Hai, Văn Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế cho biết, lần đầu tiên trong vòng 20 năm, nhà nước cọng sản Việt Nam đã cho phép Thượng Tọa Thích Huyền Quang, 86 tuổi, vị lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất, được tiếp xúc với phái đoàn của Liên Hiệp Âu châu.

Hai nhà ngoại giao từ  Ủy ban Âu châu đã gặp Thượng Tọa Thích Huyền Quang hôm thứ Tư  ngày12/03/2003 tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Buổi gặp gỡ này đã được  xác nhận  với hãng tin AFP, bởi một  nguồn tin Âu Châu.

Văn Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế cho biết thêm, một nhà ngoại giao từ tòa đại sứ Hoa kỳ cũng đã tiếp xúc với Thượng Tọa Thích Huyền Quang, tuy nhiên, mọi chi tiết về các cuộc tiếp xúc này không được đưa ra cho báo chí.

Thông báo của Văn Phòng thông tin Phật giáo quốc tế nói thêm, "các cuộc nói chuyện thường bị gián đoạn bởi các cô y tá, bác sĩ và nhiều người không mang bảng tên; những người này yêu cầu các nhà ngoại giao phải rời khỏi bệnh viện, làm ra vẻ là để có thể chăm sóc cho thượng  tọa Thích Huyền Quang. Và cuối cùng một vị bác sĩ đã cắt đứt  các buổi nói chuyện và yêu cầu các nhà ngoại giao phải rời khỏi bệnh viện."

Hôm thứ  Sáu 14/03/2003, -- nhà cầm quyền Việt Nam đã không cho phép ký giả của thông tấn xã AFP viếng thăm thượng tọa Thích Huyền Quang, một người đã bị nhà cầm quyền cọng sản quản thúc tại gia, tại tỉnh Quảng Ngãi từ năm 1982.

Văn Phòng thông tin Phật giáo quốc tế cho biết thêm, sau khi gặp thượng tọa Thích Huyền Quang, phái đoàn Liên Hiệp Âu châu cũng đã đến gặp thượng tọa Thích Tuệ Sỹ, một thành viên của giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Thông báo còn cho biết, các cuộc nói chuyện bàn về những ý đồ của nhà cầm quyền nhằm "biến Phật giáo thành công cụ của đảng cọng sản."

Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ biểu lộ mối quan tâm về "chính sách đàn áp Phật giáo tại miền Bắc, từ năm 1945 đến  năm 1975,  và những chính sách này lại được tiếp tục tại miền nam kể từ năm 1975 cho tới nay."

Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã bị cấm đoán tại Việt nam kể từ năm 1981, sau khi nhà nước Việt nam thành lập "Giáo hội Phật giáo Việt nam".

Vào tháng 6 năm 2001, nhân vật thứ hai của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Thượng tọa Thích Quảng Ðộ, 74 tuổi,  cũng đã bị kết án hai năm quản thúc tại gia, vì đã lên tiếng kêu gọi dân chủ tại Việt Nam.

 

(VK)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page