ÐTC lên  tiếng kêu gọi cầu nguyện

và trợ giúp cho những nạn nhân

trận động đất ở IRAN

 

Khoảng 30,000 người bị chết trong trận động đất tại IRAN

xảy ra vào lúc 05:28 ngày 26/12/2003

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC lên  tiếng kêu gọi cầu nguyện và trợ giúp cho những nạn nhân trận động đất ở IRAN.

Tin Roma (Apic 28/12/2003) - Trước khi đọc kinh truyền tin vào Trưa Chúa Nhật, 28 tháng 12 năm 2003, ÐTC đã kêu gọi cầu nguyện cho những nạn nhân của trận động đất tại thành phố BAM bên Iran. ÐTC cũng kêu gọi những tổ chức quốc tế hãy  quãng đại trợ giúp cho Iran.

ÐTC nói: "Chúng ta hãy cầu  nguyện cho dân chúng tại BAM, bên Iran; trong những ngày qua, họ đã là nạn nhân của một cuộc động đất thật mạnh; chúng ta hãy trao phó cho lòng nhân từ của Thiên Chúa, hàng  ngàn người đã bị thiệt mạng, cũng như những kẻ bị thương tích và những kẻ còn sống sót nhưng không còn nhà cửa và đang mong chờ sự trợ giúp."

ÐTC lên tiếng kêu gọi những tổ chức quốc tế  và nhất là những cơ quan từ thiện bác ái của Giáo hội Công giáo, hãy trợ giúp cho dân chúng Iran đang phải gánh  chịu thiên tai to lớn nầy. Theo bản thống kê tạm thời, thì có khoảng 20,000 người đã bị thiệt mạng trong trận động đất vừa qua tại BAM, thuộc vùng Ðông Nam của Iran. Nhưng theo ước lượng của chính quyền Iran, thì tổng số người bị thiệt mạng có thể cao hơn.

Ngoài ra, vì Chúa Nhật 28 tháng 12 năm 2003 là Ngày Lễ Kính Thánh Gia Ðình Nazareth, nên ÐTC đã nói lên suy nghĩ của ngài về Gia Ðình ngày nay. ÐTC nói: "Tất cả mọi gia đình cần học nơi trường Nazareth  để biết cách trở thành trung tâm của tình thương, sự hiệp nhất, và sự cởi mở đón nhận sự sống. Trong thời đại chúng ta, một sự hiểu sai về những quyền lợi của con người  đôi khi làm mờ đi bản chất của cơ chế gia đình và của mối dây liên kết hôn nhân. Ðiều cần thiết đối với tất cả những ai tin vào tầm quan trọng của gia đình được xây trên hôn nhân, là hãy đoàn kết với nhau trên mọi bình diện. Gia đình là thực tại vừa nhân trần vừa thần thiêng, và cần được bảo vệ và cổ võ như là điều thiện hảo căn bản của xã hội.

ÐTC cũng  đã nhắc lại rằng: theo giáo huấn công đồng Vaticanô II, những người kitô nào chú ý đến những dấu chỉ của thời đại, thì cần phải làm tất cả những gì có thể để cỗ võ hôn nhân và gia đình... "Cần phải công bố Tin Mừng Gia Ðình cách can đảm và vui tươi. Chúng ta hãy cùng dâng lời cầu nguyện lên Chúa Giêsu, Mẹ maria và Thánh Giuse, cho tất cả mọi gia đình, nhất là những gia đình đang gặp phải những khó khăn vật chất hay tinh thần."

 

(Ðặng thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page