Người kitô Thổ Nhĩ Kỳ

đoàn kết hơn sau những vụ tấn công

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người kitô Thổ Nhĩ Kỳ đoàn kết hơn sau những vụ tấn công.

Thổ Nhĩ Kỳ (Istanbul) (Zenit 23/12/2003) - Theo sau những vụ tấn công khủng bố vào hai Hội Ðường Do Thái Giáo hồi tháng trước, các cộng đoàn tôn giáo Thổ Nhĩ Kỳ cảm thấy gần gũi với nhau hơn, đặc biệt trong mùa lễ Giáng Sinh năm 2003.

Linh mục George Marovich, phát ngôn viên Hội Ðồng Giám Mục Thổ Nhĩ Kỳ đã nói với hãng thông tấn FIDES của Bộ Truyền Giáo như sau: "Trong dịp lễ Giáng Sinh này, người kitô Thổ Nhĩ Kỳ chúng tôi cảm thấy có sự gần gũi và đoàn kết với các cộng đoàn Do Thái Giáo và Hồi Giáo. Ðiều này chắc chắn có liên quan tới những vụ khủng bố tại thủ đô Istanbul gần đây". Giải thích bối cảnh lễ Giáng Sinh tại Thổ Nhĩ Kỳ cha Marovich nói: "Ngày lễ Giáng Sinh không phải là ngày nghỉ tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng được tất cả người kitô trong nước giữ lễ. Văn phòng Caritas địa phương và các cơ quan cứu trợ của những giáo hội kitô khác đều chuẩn bị những gói quà cho các gia đình nghèo, như dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa cho tất cả mọi người, nam cũng như nữ, một tình yêu được mặc khải cho con người qua sự giáng thế của Ðức Kitô. Nhiều người Hồi Giáo cũng tham dự các nghi lễ Giáng Sinh của người kitô".

Tại thành phố Antioch, nằm về phía Ðông Thổ Nhĩ Kỳ, giáp giới với Syria, lễ Giáng Sinh là một ngày lễ đại kết. Linh mục Dominico Bertogli, nhà truyền giáo người Ý thuộc dòng Phanxicô đã cho biết như sau: "Chúng tôi cử hành lễ vọng Giáng Sinh tại hang đá Thánh Phêrô, trên ngọn đồi nhìn xuống Antioch. Hang đá này là nơi nhiều người tin có nhà thờ đầu tiên được xây lên. Sau đó các tín hữu cộng đoàn Chính Thống Giáo Hy Lạp cũng tham gia mừng lễ Giáng Sinh với chúng tôi. Hợp tác với văn phòng Caritas địa phương, chúng tôi tổ chức những cuộc xổ số Giáng Sinh. Số tiền kiếm được chúng tôi dành để mua những gói quà gồm thực phẩm và quần áo để mang đến cho các gia đình nghèo trong vùng, không phân biệt những gia đình đó là người kitô hay không kitô".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page