Hàng trăm ngàn cảnh sát Indonesia

trong tình trạng báo động

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hàng trăm ngàn cảnh sát Indonesia trong tình trạng báo động.

Indonesia (Jakarta) (AFP 24/12/2003) - Hàng trăm ngàn cảnh sát Indonesia trên toàn quốc đã được đặt trong tình trạng báo động vào thứ Tư (24/12/2003), giữa lúc người kitô tại quốc gia đông dân số Hồi Giáo nhất thế giới chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh trong bầu khí đe dọa của khủng bố.

Tin từ Jakarta cho biết 166 ngàn cảnh sát viên, tương đương 2/3 lực lượng cảnh sát Indonesia được bố trí trên toàn quốc để giữ an ninh trong dịp lễ Giáng Sinh 2003 và năm mới 2004. Riêng tại thủ đô Jakarta, số cảnh sát giữ gìn an ninh là 22 ngàn. Cảnh sát Jakarta và tòa đại sứ Hoa Kỳ đã cảnh giác có nguy cơ khủng bố cao trong dịp lễ do tổ chức quá khích "Thánh Chiến Hồi Giáo" (Jemâh Islamiyah) chủ mưu. Tổ chức này có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda. Cách đây 3 năm, tổ chức Jemaah Islamiyah đã chủ mưu nhiều vụ đặt bom khủng bố vào đêm vọng Giáng Sinh tại các nhà thờ, khiến cho 19 người bị thiệt mạng.

Ông Thomas Mukamto, người đặc trách an ninh tại nhà thờ chính tòa ở thủ đô Jakarta đã nói với hãng thông tấn AFP như sau: "Chúng tôi không thể bỏ qua lời cảnh cáo hay cả lời đồn đoán, tốt hơn hết vẫn là chuẩn bị đề phòng. Ðây là năm thứ ba kể từ sau những vụ khủng bố nhắm vào các nhà thờ đêm vọng Giáng Sinh trong đó có cả nhà thờ chính tòa này, chúng tôi cố gắng cải thiện các biện pháp an ninh." Ðược biết có khoảng 200 nhân viên an ninh của nhà thờ chính tòa và thiện nguyện viên đảm trách an ninh trong thánh lễ nửa đêm. Ngoài ra còn có khoảng 200 cảnh sát viên Indonesia bảo vệ an ninh các khu vực xung quanh nhà thờ chính tòa.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page