ÐTC đưa ra những hướng dẫn

để vượt qua khủng hoảng ơn gọi

trong đời sống tận hiến

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC đưa ra những hướng dẫn để vượt qua khủng hoảng ơn gọi trong đời sống tận hiến.

Vatican (Zenit 18/12/2003) - Trong buổi tiếp kiến nhóm các Giám Mục Pháp và Monaco vào hôm thứ Năm (18/12/2003), ÐTC Gioan Phaolô II đã đưa ra những hướng dẫn để vượt qua cơn khủng hoảng về ơn gọi trong đời sống tận hiến. Ngài yêu cầu giáo hội tận dụng mọi nỗ lực để hỗ trợ hồng ân này của Thiên Chúa ban cho giáo hội.

Trong bài giáo huấn của ngài cho các Giám Mục Pháp và Monaco,  Ðức Gioan Phaolô II đã đề cập tới cuộc khủng hoảng trong đời tận hiến, như được quan sát thấy trong các bản thống kê của Niên Giám Giáo Hội. Theo ÐTC, cuộc khủng hoảng này là nguyên nhân dẫn đến tình trạng các cộng đoàn tôn giáo ngày một già đi, với những hậu quả trước mắt trên những sinh hoạt của các cơ chế trong giáo hội, trên những  chứng tá, việc quản trị và những chọn lựa ưu tiên trong sứ mạng phục vụ của các cơ chế nầy.

Các bản thống kê cho thấy trong năm 1985, Giáo hội Công giáo có 917,431 nữ tu khấn trọn đời hay khấn tạm; vào năm 2001 con số này giảm xuống còn 792,317 nữ tu. Trong khoảng thời gian 16 năm này, số nữ tu tại Âu Châu giảm từ 493,045 xuống còn 357,840. Số nữ tu giảm liên tục tại Châu Mỹ La Tinh, Bắc Mỹ và Châu Ðại Dương, trong khi tại Phi Châu và Á Châu thì con số lại gia tăng. Cũng theo cuốn niên giám thì vào năm 1985, giáo hội có 150,161 linh mục dòng; đến năm 2001, con số này giảm xuống còn 138,619 vị. Cùng khoảng thời gian số linh mục dòng tại Âu Châu giảm từ 71,642 vị xuống còn 62,546 vị. Số linh mục dòng giảm tại tất cả các lục địa ngoại trừ Châu Phi, với số linh mục dòng tăng chút đỉnh kể từ năm 2000. Từ năm 1895 đến năm 2001, số tu sĩ không chức thánh, khấn trọn hay khấn tạm, giảm từ 65,208 xuống còn 54,970 vị, ngoại trừ tại Á Châu và Phi Châu.

Ðưa ra những hướng dẫn của ngài, trước hết, ÐTC nhấn mạnh tới công tác huấn luyện lâu dài cho các tu sĩ, cụ thể về phương diện thần học và linh đạo. Ðức Gioan Phaolô II nêu bật việc các tu sĩ cần hiểu một cách sâu sắc về ơn đoàn sủng của họ, mà qua đó các tu sĩ luôn canh tân sứ mạng của mình, chú ý và sẵn sàng lắng nghe tiếng gọi của Thánh thần; và đáp ứng những nhu cầu cấp thiết hiện nay của sứ mạng truyền giáo và linh đạo. ÐTC  kêu gọi các Giám Mục và tất cả các tín hữu công giáo hãy thăng tiến ơn gọi cho đời sống tận hiến. Ngoài ra, ÐTC cũng cổ võ đối thoại giữa các dòng tu, các hội đồng giám mục và hội đồng các bề trên dòng tu, để đạt tới những trao đổi hữu hiệu và đồng nhất. Mục tiêu của việc đối thoại này là để các dòng tu hội nhập dễ dàng hơn vào sinh hoạt của giáo hội ở cấp giáo phận. Theo ÐTC, người tu sĩ ngày nay là vai chính của tinh thần bác ái sáng tạo, đặc biệt với những ai bị thương tổn bởi cuộc sống; và gương chứng nhân của người tu sĩ là mẫu gương cho giới trẻ. Vì lẽ này, ÐTC xin các Giám Mục và các tu sĩ hãy chú tâm đến những người trẻ muốn dâng hiến đời mình cho cuộc sống tu trì, đảm bảo sao cho họ nhận được sự huấn luyện vững vàng về mặt nhân bản, trí thức, luân lý, tinh thần, cộng đoàn và mục vụ.

Tuy giáo hội đang ở giữa cơn khủng hoảng về đời sống tận hiến, nhưng các cộng đoàn tận hiến mới vẫn tiếp tục khai sinh. Ðây là cơ hội cho giáo hội vượt qua cơn khủng hoảng ơn gọi hiện nay. Sau cùng, ÐTC xin mọi người hãy luôn nhớ tới tinh thần đối thoại, tới sự hiện hữu chung của các cộng đoàn tận hiến để phục vụ Chúa Giêsu, biết đặt sứ mạng lên trên mọi sự và tránh mọi hình thức cạnh tranh và đối kháng.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page