Buổi tiếp kiến cuối cùng trong năm 2003

của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Buổi tiếp kiến cuối cùng trong năm 2003 của ÐTC Gioan Phaolô II.

Tin Vatican (Apic 17/12/2003) - "Mùa Vọng loan báo Niềm Hy Vọng tác động trực tiếp và sâu xa trên kinh nghiệm sống của mỗi một người", đó là nội dung chính của bài huấn đức của Ðức Thánh Cha, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư  (17/12/2003), tại Ðại Thính Ðường Phaolô VI, trong Nội Thành Vatican. Bầu khí lễ Giáng Sinh bao trùm trọn cả buổi tiếp kiến, với những trang hoàng bên trong Ðại Thính Ðường cũng như với nhiều ca đoàn hiện diện thỉnh thoảng cất hát những bài ca giáng sinh làm vui lòng mọi người.

ÐTC  chỉ đọc một phần bài huấn đức, phần còn lại do một vị cộng tác viên của ngài đọc thay. ÐTC nhắc rằng: Mùa Vọng và nhất là Lễ Giáng Sinh nhắc lại cho con người đang đi tìm sống hiệp thông với Thiên Chúa giữa những thăng trầm của cuộc sống thường nhật rằng Chính Thiên Chúa là Ðấng có sáng kiến trước để đến gặp con người. Sinh ra như một con trẻ, Chúa Giêsu đã lãnh lấy bản tính con người chúng ta và đã thiết lập giao ước  luôn mãi với toàn thể nhân loại.

ÐTC nhấn mạnh rằng tất cả mọi người đều mơ ước một thế giới công bằng hơn và hiệp nhất hơn, trong đó những điều kiện --- để sống xứng đáng với phẩm vị con người cũng như  để chung sống trong hoà bình --- làm cho những tương quan giữa người với người cũng như giữa các dân tộc được trở nên hòa hợp.  Nhưng thường thì không được như vậy, như con người mơ ước. Mầu Nhiệm Giáng Sinh, mà chúng ta sẽ sống trong vài ngày nữa, bảo đảm với chúng ta rằng Thiên Chúa là Ðấng Emmanuel, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vì thế chúng ta không bao giờ nên cảm thấy mình cô đơn. Thiên Chúa gần gủi bên cạnh chúng ta. Ngài chia sẽ cuộc hành hương chúng ta trên trần gian nầy, bảo dảm cho chúng ta niềm Vui và Hòa Bình mà chúng ta khao khát từ tận trong thâm tâm mình."

Vào cuối buồi tiếp kiến, ÐTC đã cám ơn  đặc biệt những anh chị em từ miến Bắc Italia, tức miền Valle D' Aosta, vì đã dâng tặng không những một Cây Thông Giáng Sinh Lớn, cao 27 thước và già khoảng 110 năm, được dựng lên tại quảng trường Thánh Phêrô, mà còn những cây Thông Giáng Sinh khác để trang hoàng nơi Ðại Thính Ðường Phaolô VI.

Kết thúc buổi tiếp kiến, ÐTC đã ban phép lành cho cộng đoàn tín hựu bằng năm thứ tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha và BaLan.

Theo thống kê của Hãng Tin VIS của Vatican, thì Tổng cộng số tín hữu tham dự các buổi tiếp kiến trong suốt 25 năm giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II lên đến 17 triệu, đến từ khắp nơi trên thế giới. Riêng trong Năm Thánh 2000, ÐTC Gioan Phaolô II đã có 45 buổi tiếp kiến chung và gặp tổng cộng 1 triệu 5 trăm ngàn tín hữu.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page