Sứ điệp Giáng Sinh chung

của các nhà lãnh đạo

Tin Lành-Công Giáo Indonesia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ điệp Giáng Sinh chung của các nhà lãnh đạo Tin Lành-Công Giáo Indonesia.

Indonesia (Jakarta) (UCAN 8/12/2003) - Trong sứ điệp chung thường niên nhân dịp lễ Giáng Sinh, các nhà lãnh đạo công giáo và tin lành Indonesia kêu gọi kitô hữu trong nước hãy sử dụng chính trị để đấu tranh cho một xã hội tốt hơn.

Theo sứ điệp này, chính trị không dơ bẩn như nhiều người nghĩ, hay nó nằm ngoài lãnh vực tác vụ kitô giáo. Người kitô cần được giáo dục về chính trị để dự phần vào công tác xây dựng đất nước. Sứ điệp Giáng Sinh năm 2003 mang chữ ký của Ðức Hồng Y Julius Damaatmadja, Tổng Giám Mục Jakarta và chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Indonesia, Ðức Tổng Giám Mục Ignatius Suharyo, Tổng Giám Mục Samarang và tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục; và của hai mục sư chủ tịch và tổng thư ký Hội Ðồng Các Giáo Hội Tin Lành Indonesia. Sứ điệp có chủ đề: "Trên mặt đất, hòa bình cho những ai được Thiên Chúa yêu mến". Nhận định về hoàn cảnh đất nước, sứ điệp cho rằng sau 58 năm độc lập, Indonesia chưa đạt tới lý tưởng mà các tiền nhân đã hy vọng, đó là hòa bình và thịnh vượng chung cho tất cả mọi người. Indonesia ngày nay không khác gì một quốc gia bệnh hoạn, nền tảng chính trị và kinh tế ngày một suy yếu. Vì lẽ này, người kitô tại Indonesia được mời gọi tìm sự khích lệ trong đức tin của mình.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo Indonesia cho rằng đưa ra nhận định về vai trò của người kitô trong chính trị không có điều gì sai quấy bởi vì chính trị là nỗ lực chung của những con người nam nữ trong xã hội nhắm tới việc xây dựng một xã hội hòa bình, công bằng, tốt hơn; và xây dựng một đời sống thịnh vượng chung. Tác Vụ của người kitô trong lãnh vực chính trị bao gồm việc tranh đấu cho nhân quyền và quyền dân sự, luật pháp và công lý. Ðây là những quyền phải được tôn trọng trong một quốc gia. Vai trò của người kitô trong chính trị phải phản ánh sự quan tâm đặc biệt của giáo hội cho tất cả những ai đang sống trong khó nghèo, bị đối xử bất công, những người mà quyền lợi bị đe dọa bởi những kẻ có quyền lực.

Sau cùng, trích dẫn Tin Mừng, các nhà lãnh đạo tôn giáo Indonesia nhắc nhở người kitô rằng Giáng Sinh tiên báo sự xuất hiện của Chúa Giêsu, Ðấng đến để giải phóng con người khỏi mọi sự sợ hãi và lo lắng, khỏi đau khổ và sự chết, và kết hiệp nhân loại trong hòa bình. Giáng Sinh là thời điểm để phục hồi quan hệ giữa con người và Thiên Chúa, và giữa con người với nhau. Sứ điệp bày tỏ hy vọng rằng mùa Giáng Sinh năm nay sẽ là dịp để người kitô hữu cởi mở tâm hồn và đặt lợi ích chung của mọi người lên trên tư lợi của riêng cá nhân hay phe nhóm. Cũng giống như mọi năm, sứ điệp Giáng Sinh chung của các nhà lãnh đạo tôn giáo Indonesia sẽ được đọc trong tất cả các nhà thờ vào ngày Chúa Nhật sau Lễ Giáng Sinh.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page