Thần học giải phóng

theo quan điểm của Ðức Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thần học giải phóng theo quan điểm của Ðức Gioan Phaolô II.

Vatican (Zenit 15/12/2003) - Công việc rao Giảng Phúc Âm chân chính thăng tiến và giải phóng con người toàn diện.

Ðây là quan điểm Ðức Gioan Phaolô II đã chia sẻ trong buổi tiếp kiến ông Carlos Rafael Castillo, tân đại sứ  Cộng Hòa "Santo DOMINGO" cạnh Tòa Thánh đến trình thư ủy nhiệm vào hôm thứ Hai (15/12/2003). Trích dẫn lời của ngài nói tại thủ đô Santo Domingo của cộng hòa nầy  vào ngày 12 tháng 12 năm 1992, nhân kỷ niệm 500 năm khởi đầu công cuộc truyền giáo tại Châu Mỹ, Ðức Gioan Phaolô II đã nói như sau: "Thăng tiến con người phải là kết quả hợp lý của việc rao giảng Phúc Âm.  Từ 5 thế kỷ qua, Giáo hội Công giáo đồng hành với người dân "Santo Domingo" trong cuộc hành trình rao giảng các nguyên tắc kitô giáo cho họ. Những nguyên tắc này là niềm hy vọng vững chắc và đem đến sức sinh động mới cho xã hội. Công cuộc truyền giáo và thăng tiến con người là những hành động, không chống đối nhau như có mối liên quan chặt chẽ. Ðiều này giải thích các hoạt động của giáo hội tại cộng hòa "SANTO DOMINGO"  qua các chương trình phục vụ cho người tật nguyền, các bệnh nhân liệt kháng, người sắc tộc thiểu số, người di dân và tị nạn.

Ðức Gioan Phaolô II cũng nhắc đến một lý do khác để vui mừng, đó là sự hiện diện của giáo hội trong ngành giáo dục tại Cộng Hòa nầy, với một giáo hoàng học viện tại thủ đô Santo Domingo, 4 trường đại học công giáo, các trường kỹ thuật, hơn 300 trung tâm giáo dục và trường học tại các giáo xứ. Cuối bài diễn văn, ÐTC khích lệ Hội Ðồng Giám Mục hãy chuẩn bị một chương trình mục vụ truyền giáo nhân kỷ niệm 500 năm đức tin kitô giáo được mang đến quốc gia này.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page