ÐTC Gioan Phaolô II

kêu gọi các tôn giáo hợp tác

để loại trừ khủng bố

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi các tôn giáo hợp tác để loại trừ khủng bố.

Vatican (Zenit 12/12/2003) - Hôm thứ Sáu (12/12/2003), Ðức Gioan Phaolô II đã lên tiếng kêu gọi tín hữu của các tôn giáo hợp tác để loại trừ khủng bố, qua đó mở đường tiến đến một nền hòa bình thực sự.

ÐTC đưa ra lời kêu gọi này trong buổi tiếp tân đại sứ Qatar cạnh Tòa Thánh, ông Mohammed Al-Kawari, đến trình thư ủy nhiệm. Trong bài diễn văn nhân dịp này, ÐTC ca ngợi những nỗ lực của chính phủ Qatar trong việc thăng tiến đối thoại kitô giáo và hồi giáo, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng. Qatar nằm trong vùng Vịnh Ả Rập, có 800 ngàn dân cư, đa số theo đạo Hồi. Trong những tháng gần đây, chính phủ Qatar đã cho phép xây các nhà thờ tại vương quốc này, là cử chỉ hiếm có tại một quốc gia Ả Rập.

Ngày 18 tháng 11 năm 2003, Tòa Thánh và Qatar loan báo thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Trong bản thỏa thuận giữa hai bên, chính phủ Qatar sẽ dành những khoảng đất cho Giáo hội Công giáo để xây các nơi thờ phượng theo nhu cầu của người công giáo. Ngoài những ưu đãi mà chính quyền Qatar dành cho giáo hội, ÐTC Gioan Phaolô II cũng đề cao chính sách của chính phủ tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người dân tại Qatar, ngài giải thích như sau: "Tự do tôn giáo là một trong những nhân quyền cơ bản nhất bởi vì tôn giáo bày tỏ nhân phẩm bất khả xâm phạm của mỗi một con người trong những chiều kích cao quí nhất, đó là: quan hệ với Ðấng Tạo Hóa, và bởi vì quyền tự do tôn giáo thuộc về tự do lương tâm. Ðây là quyền cơ bản cho mọi tín hữu của tất cả các tôn giáo".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page