Ôn lại di sản của Ðức Leo XIII

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ôn lại di sản của Ðức Leo XIII.

Roma (Zenit 11/12/2003) - Nhân kỷ niệm 100 năm Ðức cố Giáo Hoàng Leo XIII qua đời, một hội nghị quốc tế được tổ chức tại Palazzo Altieri, để ôn lại di sản của vị giáo hoàng lỗi lạc của Giáo hội Công giáo.

Hội nghị có chủ đề: "Ðức Leo XIII, Vị Giáo Hoàng của Ðúng Thời Ðiểm" đã kết thúc vào hôm thứ Bảy 6/12/2003. Hội nghị này chú trọng vào hai thách đố được Ðức Lêo XIII nói đến nhiều trong triều giáo hoàng của ngài, đó là: giáo huấn xã hội của hội thánh; và cuộc đối thoại của giáo hội với thế giới hiện đại. Tham dự hội nghị có nhiều vị Hồng Y, Giám Mục và các giáo sư đại học công giáo, và các chuyên gia về Ðức Lêo XIII. Giáo sư Nikolaus Lobkowicz, của trường đại học Eichstatt, đã thuyết trình về hoạt động ngoại giao và quan tâm chính trị của Ðức Lêo XIII. Theo giáo sư, Ðức Lêo XIII đã duy trì được mối quan hệ với hầu hết các quốc gia chủ quyền, với tất cả các chính phủ. Ðây là lý do tại sao ngài được mệnh danh là "Vị Giáo Hoàng của Hòa Bình", "Giáo Hoàng chính trị gia" và ngay cả "bậc thầy của chính trị".

Về phần mình, Ðức Cha Rino Fisichilla, viện trưởng trường đại học Lateranô, cho rằng: nếu chỉ nhớ đến Ðức Lêo XIII qua thông điệp "Tân Sự" mà thôi, thì  không đúng. Ðức Lêo XIII trị vì vào giai đoạn quyền hành thế tục của vị giáo hoàng chấm dứt, sau khi thành Roma bị chiếm. Và kể từ năm 1870, ngài đã đặt ra tiền đề  cho một sự hiện diện khác biệt của giáo hội trong thế giới. Ngài có một trí thông minh bén nhạy và sáng suốt, được trau giồi qua sở thích đọc sách và học hỏi, đặc biệt về Thánh Toma.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page