Tòa Thánh bảo vệ

luật nhân đạo quốc tế

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh bảo vệ luật nhân đạo quốc tế.

Thụy Sĩ (Geneve) (Zenit 11/12/2003) - Tòa Thánh đã lên tiếng mạnh mẽ để bảo vệ luật nhân đạo quốc tế, nhất là trong thời chiến tranh.

Tòa Thánh nói lên lập trường này tại Hội Nghị Quốc Tế lần thứ 28 của Hội Hồng Thập Tự và Hội Lưỡi Liềm Ðỏ, diễn ra tại Geneve từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 12 năm 2003. Ðức Tổng Giám Mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneve, ghi nhận rằng hội nghị quốc tế này diễn ra vào thời điểm được đánh dấu bằng những tiếng ầm vang của chiến tranh và tiếng nổ của bom khủng bố ở mức độ chưa từng có trước đây. Ðức Tổng Giám Mục Tomasi nói tiếp trong bài diễn văn của ngài như sau: "Các nạn nhân dân sự của những cuộc chiến --- dù được biết đến nhiều hay bị lãng quên, --- và những hậu quả thê thảm của chúng, đã lên tới hàng triệu. Trong thực tế, có những người đang lợi dụng tình thế tuyệt vọng của sự nghèo đói và bất công xã hội quá độ, để cổ động cho những mục tiêu cá nhân qua những hình thức bạo động. Trong bối cảnh này, Tòa Thánh coi luật nhân đạo quốc tế là một công cụ quan trọng, vô giá, không thể thỏa hiệp và vẫn còn hiệu ứng. Vì thế, Tòa Thánh sẽ tiếp tục cổ võ và thăng tiến những sáng kiến hợp thời mang tính cách liên tôn, để bảo vệ nhân phẩm con người trong những cuộc xung đột võ trang; và để làm gia tăng sự tôn trọng đối với luật nhân đạo quốc tế, đặc biệt qua mạng lưới rộng lớn của các cơ chế giáo dục công giáo".

Vào cuối bài diễn văn, Ðức Tổng Giám Mục Tomasi khẳng định là Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế và Hội Lưỡi Liềm Ðỏ có thể trông đợi nơi sự hợp tác và hỗ trợ của Giáo hội Công giáo. Vì sự hợp tác với các cơ chế tôn giáo và với cộng đoàn đức tin, sẽ giúp cho các hoạt động nhân đạo được hiệu quả hơn.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page