ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi Âu Châu

đừng quên di sản kitô giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi Âu Châu đừng quên di sản kitô giáo.

Vatican (Zenit 11/12/2003) - Thêm một lần nữa, ÐTC Gioan Phaolô II đã lên tiếng kêu gọi người dân Âu Châu đừng quên di sản kitô giáo, là những giá trị đã làm nên lịch sử của đại lục này.

Lời kêu gọi của Ðức Gioan Phaolô II được đưa ra vào hôm thứ Năm (11/12/2003) trước ngày các vị lãnh đạo Âu Châu nhóm họp tại thủ đô Brussels của Bỉ để quyết định về bản dự thảo hiến pháp tương lai cho Liên Hiệp Âu Châu. Giảng trong thánh lễ theo truyền thống dành cho các sinh viên của các  đại học ở Roma, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói như sau: "Ðiều thiết yếu là Âu Châu ngày nay phải bảo toàn các giá trị của di sản kitô giáo, và thừa nhận rằng sức mạnh của kitô giáo có đủ khả năng để thăng tiến, hòa giải và củng cố những giá trị đó. Dĩ nhiên, vì sự hiệp nhất của Âu Châu, các cơ cấu xã hội, chính trị và kinh tế có tầm quan trọng lớn, nhưng cũng không thể bỏ qua chiều kích nhân bản và tinh thần".

Cũng trong bài giảng, ÐTC Gioan Phaolô II đã kêu gọi 10 ngàn sinh viên đại học từ 34 quốc gia, hiện diện trong thánh lễ tại Quảng Trường Thánh Phêrô, rằng họ cũng có thể đóng góp phần của mình trong tiến trình hội nhập của các nước vào Liên Hiệp Âu Châu. Ðức Hồng Y Camillo Ruini, giám quản thành Roma đã đồng tế thánh lễ với ÐTC, cùng với 70 vị Giám Mục và tuyên úy các trường đại học của 25 nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page