Tổng thống Pakistan tuyên bố

trường học của giáo hội

không là mối đe dọa cho Hồi Giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng thống Pakistan tuyên bố: trường học của giáo hội không là mối đe dọa cho Hồi Giáo.

Pakistan (Multan) (UCAN PA5252.1266 10/12/2003) - Tổng thống Pervez Musharraf của Pakistan đã lên tiếng ca ngợi sự đóng góp của các trường học do Giáo hội Kitô giáo điều hành; và theo ông sự hiện diện của những trường này không phải là mối đe dọa đối với Hồi Giáo.

Trong dịp đến dự một lễ trao giải thưởng đặc biệt của trường đại học kitô giáo Forman tại thành phố Lahore, ông Musharraf nói rằng các trường truyền giáo làm tăng thêm tiêu chuẩn giáo dục tại Pakistan. Ông nói như sau: "Các trường học truyền giáo không là mối đe dọa cho người Hồi Giáo. Chúng ta nên đón nhận sự hiện diện của các trường này tại Pakistan. Ðức tin Hồi Giáo không yếu đến độ dễ bị chi phối bởi những điều khác." Ông nêu thí dụ của chính cá nhân là ông đã theo học tại đại học Forman và không có ai kêu gọi ông cải đạo Hồi để theo Kitô giáo. Ông Musharraf là một trong những cựu sinh viên ưu tú của trường được vinh danh trong dịp này vì những thành công và đóng góp của ông cho quốc gia.

Thành phố Lahore, thủ phủ bang Punjab nằm cách thủ đô Islamabad khỏng 270 kilômét về hướng Ðông Nam, là nơi đa số người kitô Pakistan đang sống.

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page