Hội Ðồng Giám Mục Philippines

chống quyết định hủy bỏ

hoãn thi hành án tử hình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Ðồng Giám Mục Philippines chống quyết định hủy bỏ hoãn thi hành án tử hình.

Philippines (Manila) (Zenit 10/12/2003) - Hội Ðồng Giám Mục Philippines đã lên tiếng phản đối quyết định của bà tổng thống Gloria Arroyo, khi bà quyết định hủy bỏ lệnh hoãn thi hành án tử hình.

Quyết định này được công bố vào tuần trước theo sau những vụ bắt cóc tống tiền tăng vọt tại Philippines trong thời gian gần đây. Trong một cuộc họp báo, Ðức Tổng Giám Mục Fernando Capalla, Tổng Giám Mục Davao và là tân chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Philippines cho rằng Giáo hội Công giáo không tin là án tử hình sẽ giúp làm giảm bớt nạn tội phạm, trừ khi có sự sụp đổ hoàn toàn trong nền an ninh và trật tự của quốc gia. Ngài nói như sau: "Là công dân của quốc gia, chúng ta tôn trọng quyền của vị nguyên thủ quốc gia để bảo vệ an ninh và trật tự công cộng, luôn cả sự đổi ý khi cần. Tuy nhiên, Giáo hội Công giáo phải thực thi quyền tự do lên tiếng của giáo hội trong những vấn đề liên quan tới luân lý". Chỉ cách đây vài tháng, trong dịp hội kiến với ÐTC Gioan Phaolô II, bà Arroyo đã lập lại quan điểm chống án tử hình và hứa là sẽ tuân theo các nguyên tắc luân lý. Nhưng bây giờ bà lại viện lẽ là vì hoàn cảnh đặc biệt và trong tư cách là vị nguyên thủ quốc gia phải đặt quyền lợi của công chúng lên trên, bà phải cho thi hành án tử hình với các tội nhân.

Theo tin cho biết thì vào ngày 30 tháng Giêng năm 2004, có hai tử tội sẽ bị hành quyết. Hiện tại có 25 tử tội trong nhà tù của Philippines, phạm những trọng tội như bắt cóc giết người và những tội trạng có liên quan đến ma túy. Philippines được mệnh danh là thủ đô của những vụ bắt cóc tống tiền ở Á Châu. Chỉ riêng trong năm nay, có 158 vụ bắt cóc được báo cáo. Còn nhiều vụ không được đưa lên báo chí vì thân nhân của những người bị bắt cóc lo sợ cho tánh mạng của người thân. Ðức Ông Rodolfo Diamante, tổng thư ký Ủy Ban Giám Mục đặc trách săn sóc các tù nhân, cho rằng quyết định của bà tổng thống Arroyo là để xoa dịu cộng đồng người Phi gốc Hoa, là nạn nhân thường xuyên của những vụ bắt cóc tống tiền.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page