Các Giám Mục Nam Hàn

khẳng định lập trường chống chiến tranh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục Nam Hàn khẳng định lập trường chống chiến tranh.

Nam Hàn (Seoul) (UCAN KO.1266 9/12/2003) - Theo sau cái chết của hai binh sĩ Nam Hàn tại Iraq, một vị Giám Mục Nam Hàn đã lập lại quan điểm chống chiến tranh của Giáo hội Công giáo Nam Hàn, cũng như bất cứ hình thức vi phạm nhân quyền nào do chiến tranh gây ra.

Trong sứ điệp nhân ngày Chúa Nhật về Nhân Quyền, công bố hôm mùng 2/12/2003, Ðức Cha John Tchoi Young-Soo, chủ tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Ðồng Giám Mục Nam Hàn ghi nhận là các binh sĩ Nam Hàn được gửi sang Iraq không phải là các binh sĩ tác chiến, họ là những kỹ sư và nhân viên y tế. Nếu chính phủ Nam Hàn quyết định gửi binh sĩ tác chiến thì điều này là một vi phạm nhân quyền đối với người dân Iraq, cũng như với riêng các binh sĩ Nam Hàn liên hệ. Ðức Cha Young-Soo đưa ra nhận định này giữa lúc đang có cuộc tranh luận trong chính phủ là có nên gửi quân đội tác chiến của Nam Hàn sang Iraq hay không. Một lần nữa, sứ điệp của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Ðồng Giám Mục Nam Hàn nói rằng Giáo hội Công giáo Nam Hàn không chấp nhận bất cứ một lý do nào do Hoa Kỳ đưa ra để tấn công Iraq. Sứ điệp cũng kêu gọi Bắc Hàn hãy ngưng chương trình chế tạo võ khí nguyên tử, một hành động đang đe dọa hòa bình trong vùng.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page