Ðức Tổng Giám Mục Colombo

kêu gọi các luật sư bênh vực cho người nghèo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tổng Giám Mục Colombo kêu gọi các luật sư bênh vực cho người nghèo.

Sri Lanka (Colombo) (UCAN 9/12/2003) - Ðức Tổng Giám Mục Oswald Gomis của Tổng Giáo Phận Colombo bên Sri Lanka đã lên tiếng kêu gọi các luật sư công giáo trong nước hãy bảo vệ công lý và bênh vực cho người nghèo, trong một hệ thống pháp lý thiếu công bằng như của Sri Lanka hiện giờ.

Lời kêu gọi này được đưa ra vào hôm thứ Bảy (6/12/2003) trong thánh lễ do Ðức Tổng Giám Mục Gomis cử hành hằng năm cho các luật sư thuộc Hiệp Hội Các Luật Sư Công Giáo Sri Lanka. Ðây là thánh lễ truyền thống gọi là "Thánh Lễ Ðỏ" được cử hành tại nhiều nơi trên thế giới. Gọi như vậy là bởi vì trong thánh lễ linh mục chủ tế cũng như các luật sư dự lễ đều mặc phẩm phục màu đỏ. Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Tổng Giám Mục Gomis nói rằng người nghèo thường khi bị áp bức và là nạn nhân của bất công. Tương lai của các gia đình nghèo bị hủy hoại, khi họ có những vụ tranh cãi cần sự can thiệp của luật sư. Thường khi họ bị các luật sư thiếu lương tâm lạm dụng vì các luật sư này thiếu tình bác ái. Các luật sư người công giáo có thể giúp cho người nghèo và coi đây là sự phục vụ vì lòng bác ái cho Thiên Chúa, đồng thời cũng cảm tạ Ngài vì đã ban cho họ tài năng trở thành luật sư.

Liên quan tới hệ thống pháp lý Sri Lanka mà ngài cho là thiếu công bằng, Ðức Tổng Giám Mục Gomis đã trích dân kết quả một cuộc thăm dò dư luận trong đó 84% những người được hỏi đều nói họ không nghĩ là hệ thống pháp lý của Sri Lanka là công bằng. Con số này là một lời phê bình và là một mối quan tâm lớn cho những người hành nghề luật, đặc biệt khi họ là người kitô giáo.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page