Trung Quốc đổ lỗi cho Hoa Kỳ

về chuyến viếng thăm bị hủy bỏ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Trung Quốc đổ lỗi cho Hoa Kỳ về chuyến viếng thăm bị hủy bỏ.

Trung Quốc (Bắc Kinh) (AFP 9/12/2003) - Thứ Ba (9/12/2003), Trung Quốc đã đổ lỗi cho Hoa Kỳ về sự kiện một ủy ban theo dõi tình hình tôn giáo của Hoa Kỳ đã hủy bỏ chuyến viếng thăm Trung Quốc, sau khi than phiền rằng Bắc Kinh đặt điều kiện không cho ủy ban này mở bất cứ cuộc họp nào tại Hồng Kông.

Phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc, Liu Jianchao nói rằng, vấn đề phát sinh từ việc ủy ban nói trên thay đổi chương trình vào giờ chót. Ông Liu nói như sau: "Chúng tôi hoan nghênh việc Ủy Ban Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế đến thăm Trung Quốc... Nhưng trước khi phái đoàn của ủy ban này lên đường, phía Hoa Kỳ đã yêu cầu thay đổi lịch trình chuyến đi. Hai bên chưa có thỏa thuận về lịch trình mới này, vì vậy phía Hoa Kỳ quyết định hoãn lại chuyến đi Trung Quốc, chúng tôi muốn bày tỏ sự hối tiếc về chuyện này".

Ðây là lần thứ hai, ủy ban tìm hiểu tự do tôn giáo của Hoa Kỳ hủy bỏ chuyến đi Trung Quốc. Hôm thứ Hai 8/12/2003, bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã than phiền về điều mà Hoa Kỳ cho là những điều kiện không thể chấp nhận được từ phía Trung Quốc, cho dù Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ thiện chí đón tiếp phái đoàn của ủy ban vừa nói. Nay Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Trung Quốc hãy cởi mở hơn với những điều kiện mà cả hai phía đều có thể chấp nhận được. Ðược biết lần đầu tiên Ủy Ban về Tự Do Tôn Giáo của Hoa Kỳ hủy bỏ chuyến đi Trung Quốc vì Bắc Kinh không cho phái đoàn của ủy ban này dừng chân tại Hồng Kông. Lần này thì Bắc Kinh nói là phái đoàn có thể ghé lại Hồng Kông nhưng không được phép có một cuộc họp nào.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page