Ðối thoại Công giáo Hồi giáo

là điều hữu ích và đúng lúc

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðối thoại Công giáo Hồi giáo là điều hữu ích và đúng lúc.

Vatican  (Zenit 9/12/2003) - Ðối thoại giữa Công Giáo và Hồi Giáo không chỉ là điều khả thi nhưng còn là cần thiết nữa.

Ðó là lời phát biểu của Ðức Tổng Giám Mục Michael Fitzgerald, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Ðối Thoại Liên Tôn, sau hội nghị chuyên đề với đoàn đại biểu Hồi Giáo Iran,  diễn ra từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2003. Trong thông cáo công bố vào hôm thứ Ba (9/12/2003), Ðức Tổng Giám Mục Fitzgerald đã giải thích về chủ đề của hội nghị "Chân Lý, Công Lý, Tình Yêu và Tự Do: Những Cột Trụ của Hòa Bình" qua những lời như sau: "Hội nghị vừa qua đã thảo luận bốn cột trụ này của hòa bình theo cái nhìn của Công Giáo và Hồi Giáo. Hội nghị này được cảm nghiệm như là một cuộc đối thoại cởi mở, trong tinh thần tôn trọng và hiệu quả. Ðiều này làm cho các tham dự viên được cũng cố trong tin tưởng về tính cách hữu ích và đúng thời điểm của việc cải thiện mối quan hệ giữa hai tôn giáo, và tin tưởng vào sự đóng góp hữu hiệu của công cuộc đối thoại nầy vào việc xây dựng hòa bình trên thế giới".

Thông cáo của Hội Ðồng Tòa Thánh về Ðối Thoại Liên Tôn cũng loan báo sự sẵn sàng của Tòa Thánh và của phái đoàn đại diện Hồi Giáo Iran để nghiên cứu các hình thức hợp tác khả thi, và tận dụng mọi khả năng cần thiết cho cuộc họp lần tới tại thủ đô Tehran. ÐTC Gioan Phaolô II đã nêu bật tầm quan trọng của công cuộc đối thoại liên tôn khi ngài tiếp phái đoàn đại diện Hồi Giáo Iran qua những lời như sau: "Ngày nay, có một nhu cầu cấp thiết để đối thoại, cảm thông và hợp tác giữa các tôn giáo lớn của thế giới, đặc biệt là giữa Kitô Giáo và Hồi Giáo. Trong thực tế, các tôn giáo được mời gọi để xây những chiếc cầu nối giữa các cá nhân, các nền văn hóa; Các tôn giáo được mời gọi trở nên dấu hiệu của hy vọng cho nhân loại.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page