ÐTC Gioan Phaolô II

kêu gọi người công giáo Iraq

hợp tác với tất cả tín hữu của tôn giáo khác

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi người công giáo Iraq hợp tác với tất cả tín hữu của tôn giáo khác.

Vatican (Zenit 4/12/2003) - Trong buổi tiếp kiến các Giám Mục của Giáo hội Công giáo Chalđê Iraq vào hôm thứ Tư (3/12/2003), ÐTC Gioan Phaolô II đã kêu gọi người công giáo Iraq hãy hợp tác trong tình hòa hợp với anh chị em thuộc các tôn giáo khác để xây dựng một xã hội ổn định và tự do.

22 vị Giám Mục công giáo Iraq đã họp tại Roma để chọn người lãnh đạo giáo hội Chalđê Iraq. Trong bài chia sẻ với các Giám Mục, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói như sau: "Sự chung sống hòa hợp là rất cần thiết, vì hoàn cảnh hiện giờ của quốc gia; ngày nay Iraq cần có hòa bình và yên tịnh hơn bao giờ hết. Tôi xin anh chị em công giáo Iraq hãy hợp sức với tất cả những người có tín ngưỡng thuộc các tôn giáo khác, để xây dựng một xã hội tự do và ổn định ở mọi cấp độ. tham dự vào sứ mạng thiết yếu, phát xuất từ Ðức Kitô, giáo hội Chalđê phải tiếp tục trổ sinh, trung thành với căn cước của mình, và mang lại nhiều hoa trái cho lợi ích của toàn giáo hội. Ðể đạt tới đời sống giáo hội phát triển hoàn toàn, các Giám Mục của giáo hội Chalđê phải hiệp nhất trong các mục tiêu mà giáo hội muốn thực hiện.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page