Các nhà lãnh đạo tôn giáo vùng Nam Á

tìm biện pháp chống bệnh liệt kháng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo vùng Nam Á tìm biện pháp chống bệnh liệt kháng.

Nepal (Kathmandu) (AFP 4/12/2003) - Hơn 140 nhà lãnh đạo tôn giáo từ vùng Nam Á đã nhóm họp tại thủ đô Kathmandu của Nepal để bàn về những đường hướng ngăn ngừa sự lan truyền bệnh liệt kháng trong giới trẻ.

Cuộc họp 3 ngày bắt đầu vào hôm thứ Năm (4/12/2003), do cơ quan UNICEF của Liên Hiệp Quốc tổ chức. Tham dự cuộc họp có đại diện các nước vùng Nam Á như Ấn Ðộ, Pakistan, Bhutan, Sri Lanka, Afghanistan, Bangladesh và Maldives. Sau cuộc họp, các nhà lãnh đạo sẽ đưa ra một tuyên ngôn chung để gửi tới các nhà lãnh đạo chính trị vùng Nam Á nhân cuộc họp thượng đỉnh tại thủ đô Islamabad của Pakistan từ ngày 4 đến ngày 6 tháng Giêng năm 2004.

Theo thống kế của các chính phủ, vùng Nam Á có khoảng 5 triệu người bị bệnh liệt kháng hay nhiễm virút HIV. Ấn Ðộ chiếm 90% trong số 5 triệu này. Ông Sadig Rasheed, giám đốc UNICEF đặc trách vùng Nam Á cho biết, số người sử dụng ma túy và hành nghề mãi dâm hiện đang bị bệnh liệt kháng hay đã nhiễm HIV đã tăng gấp đôi trong vòng thập niên qua. Ông kêu gọi sự hợp tác của các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng như giới lãnh đạo các quốc gia, để ngăn ngừa sự lan truyền của căn bệnh này.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page