ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi

bảo vệ di sản kitô giáo của Ý

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi bảo vệ di sản kitô giáo của Ý.

Vatican (Zenit 3/12/2003) - Trong một sứ điệp gửi cho vị chủ tịch hạ viện Ý, ÐTC Gioan Phaolô II đã kêu gọi người dân Ý hãy bảo vệ di sản kitô giáo và nền nhân bản phong phú của quốc gia này.

Sứ điệp của Ðức Gioan Phaolô II được Tòa Thánh công bố vào hôm thứ Ba (2/12/2003), trong đó ÐTC nhắc lại cuộc viếng thăm lịch sử của ngài đến quốc hội Ý vào ngày 14 tháng 11 năm 2002. Cuộc viếng thăm này đánh dấu lần đầu tiên một vị giáo hoàng công giáo đặt chân tới tòa nhà quốc hội Ý. Hôm thứ Hai (1/12/2003), quốc hội Ý đã mừng kỷ niệm cuộc viếng thăm này của ÐTC bằng một buổi nhạc hội và đọc thơ của ÐTC.

Trong sứ điệp, ÐTC đã bày tỏ lòng biết ơn vì sự ủng hộ của các dân biểu Ý đối với bài diễn văn của ngài đọc tại quốc hội cách đây 1 năm. Kế đến ngài nêu bật truyền thống Kitô giáo tại Ý, đồng thời cho rằng Giáo hội Công giáo Ý là men  của nền văn minh. Ngài nói như sau: "Từ nhiều thế kỷ qua, rao giảng đức tin, hy vọng và bác ái, là những hoạt động thiết yếu của người dân ý, được thể hiện qua hàng ngàn cách khác nhau để đạt tới chân thiện mỹ". Sứ điệp của Ðức Gioan Phaolô II cũng nhấn mạnh rằng trong các nguyên tắc cơ bản của nó, hiến pháp của Cộng Hòa Ý phản ánh cách hùng hồn và vững chắc chân lý phúc âm về con người và xã hội. Người dân Ý đã mang di sản này đến các nơi trên quả địa cầu, là nhờ gương chứng nhân của đức tin kitô mà họ đã thừa hưởng từ cha ông tại miền đất sinh quán. Di sản này phải được bảo tồn bởi vì di sản này mang lại sự tốt lành cho toàn thể cộng đồng dân sự. Sứ điệp kết thúc với niềm tin tưởng của ÐTC rằng sự hợp tác hữu ích hiện có giữa Tòa Thánh và Cộng Hòa Ý sẽ góp phần cho sự dấn thân bảo vệ di sản kitô giáo của nước Ý.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page