ÐTC kêu gọi các quốc gia

thăng tiến hòa bình và hòa giải

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi các quốc gia thăng tiến hòa bình và hòa giải.

Vatican (Zenit 1/12/2003) - Trong buổi tiếp kiến phái đoàn đại diện cộng đồng Do Thái, từ trung tâm Simon Wiesenthal bên Hoa Kỳ, ÐTC Gioan Phaolô II đã kêu gọi các quốc gia hãy củng cố tinh thần xây dựng sự thông cảm, hòa giải và hòa bình.

Phái đoàn này do giáo trưởng Marvin Hier cầm đầu. Trung tâm Simon Wiesenthal được thành lập vào năm 1977 để tưởng nhớ các nạn nhân cuộc sát tế người Do Thái trong thời Ðệ Nhị Thế Chiến, đồng thời thăng tiến sự khoan nhượng và cảm thông. Trong dịp này, phái đoàn đại diện cộng đồng Do Thái đã tặng cho ÐTC giải thưởng của trung tâm Simon Wiesenthal vì những đóng góp của ngài trong việc cổ võ đối thoại giữa kitô giáo và Do Thái Giáo. Có hai nhân vật khác đã được tặng giải thưởng này trước đây, đó là Ðức Ðạt Lai Lạt Ma và quốc vương Hussein của Jordan.

Trong lời chia sẻ với phái đoàn, ÐTC đã phát biểu bằng tiếng Anh như sau: "Tôi vui mừng đón tiếp quí vị đến Tòa Thánh hôm nay và xin cảm ơn về những lời chúc tốt đẹp cũng như quà tặng của quí vị nhân dịp kỷ niệm 25 năm triều giáo hoàng của tôi. Trong thời điểm khó khăn hiện giờ, chúng ta hãy cầu nguyện cho các dân nước khắp nơi được củng cố trong tinh thần xây dựng sự cảm thông, hòa giải và hòa bình". Trước buổi tiếp kiến, Giáo Trưởng Rabbi Marvin Hier đã bày tỏ hy vọng được trình bày với ÐTC về hiện tượng bài Do Thái đang gia tăng hiện nay, nhất là ở Âu Châu, cũng như về nạn khủng bố quốc tế. Ông cũng hy vọng là Ðức Gioan Phaolô II sẽ ủng hộ cho chiến dịch kêu gọi cộng đồng quốc tế tuyên bố những hành động đánh bom cảm tử là "tội ác chống nhân loại".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page