ÐTC Gioan Phaolô II

hỗ trợ chiến dịch chống án tử hình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II hỗ trợ chiến dịch chống án tử hình.

Vatican (Zenit 30/11/2003) - Cũng trong buổi đọc kinh Truyền Tin vào hôm Chúa Nhật (30/11/2003), trước khi chia tay các tín hữu hành hương, ÐTC Gioan Phaolô II đã gửi lời chào tới các thành viên Cộng Ðoàn Thánh Egidio, một phong trào giáo hội tích cực tham gia vận động chống án tử hình. ÐTC đã bày tỏ sự hỗ trợ của ngài cho các hoạt động để bãi bỏ án tử hình trên thế giới.

Cộng Ðoàn Thánh Egidio và các tổ chức phi chính phủ, hợp thành một tổ chức có tên là Liên Minh Thế Giới chống án tử hình. Qua sáng kiến của Cộng Ðồng Thánh Edigio, hôm Chúa Nhật (30/11/2003) khoảng 300 thành phố ủng hộ sự sống đã thắp sáng đèn để bày tỏ sự chống đối án tử hình. Trong số các thành phố tham dự gồm có Amsterdam-Hòa Lan, New York-Hoa Kỳ, Buenos Aires-Argentnia, Berlin-Ðức, Hiroshima-Nhật Bản, Santiago de Chile-nước Chile, Vienna-Áo, Barcelona-Tây Ban Nha; và Paris-Pháp. Chủ đề được chọn cho ngày chống án tử hình là "Không có công lý nếu không có sự sống".

Ông Mario Marazziti, phát ngôn viên của Cộng Ðồng Thánh Egidio, giải thích rằng có 112 quốc gia trên thế giới đã bãi bỏ án tử hình, qua luật pháp cũng như thức hành. Còn 83 nước vẫn áp dụng hình phạt này. Armenia, Serbia, Montenegro, Chile và Ivory Coast đã xóa bỏ án tử hình cách đây 2 năm. Ông Marazziti nói như sau: "Hệ thống pháp lý không bao giờ là hoàn hảo. Án tử hình là một khí cụ công lý mà một khi thi hành sẽ không thể nào rút lại được. Con người không thể lấy đi điều gì mà con người không thể trả lại được". Cộng Ðồng Thánh Egidio đang mở chiến dịch được hậu thuẫn bởi 5 triệu chữ ký, kêu gọi bãi bỏ hay hoãn thi hành án tử hình trên thế giới.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page