Ðức Tổng Giám Mục Yangon kêu gọi

có thêm giáo lý viên và lòng quảng đại

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tổng Giám Mục Yangon kêu gọi có thêm giáo lý viên và lòng quảng đại.

Myanmar (Yangon)  (MY5108.1265 3/12/2003) - Giáo hội Công giáo Myanmar cần có thêm các giáo lý viên và lòng quảng đại của các giáo dân.

Trên đây là lời nhắn nhủ của Ðức Cha Charles Maung Bo, Tổng Giám Mục Yangon đưa ra vào ngày 9 tháng 11 năm 2003, trong dịp ngài đến khánh thành sảnh đường của giáo xứ Twantay, cách thủ đô Yangon khoảng 25 cây số về hướng Tây Nam. Ðức Cha Maung Bo được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Yangon dạo tháng 5 năm 2003. Trong thánh lễ với khoảng 1,500 giáo dân đến tham dự, Ðức Tổng Giám Mục Maung Bo đã ca ngợi giáo xứ Twantay vì ơn gọi dồi dào, đã cống hiến cho giáo hội Myanmar 2 vị Giám Mục, nhiều linh mục và nữ tu. Tuy nhiên, có ít người muốn trở thành giáo lý viên. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn với những giáo dân có khả năng đã quảng đại đóng góp cho giáo hội, tuy nhiên ngài cũng kêu gọi cả những giáo dân khác nên đóng góp tùy khả năng của mình.

Bên cạnh lời kêu gọi các giáo dân trở thành những giáo lý viên, Ðức Tổng Giám Mục Maung Bo cũng nêu vấn đề cần duy trì di sản văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc vì văn hóa là quà tặng của Thiên Chúa. Các vị trưởng lão có nhiệm vụ giúp cho người trẻ duy trì di sản này. Sau cùng ngài yêu cầu người công giáo trong giáo xứ hãy bớt rượu chè vì qua kinh nghiệm, ngài đã thấy nhiều gia đình bị tan nát vì tệ nạn này.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page