Các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ

kêu gọi tổng thống Bush can thiệp

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ kêu gọi tổng thống Bush can thiệp.

Hoa Kỳ (Washington) (AFP 2/12/2003) - Các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ, gồm Hồi Giáo, Kitô Giáo, Công Giáo, Chính Thống và Do Thái Giáo, đã kêu gọi tổng thống George Bush hãy dấn thân tích cực hơn hầu tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa người Palestine và Do Thái tại vùng Trung Ðông.

Trong một thông cáo công bố vào hôm thứ Ba (2/12/2003), 32 nhà lãnh đạo tôn giáo cho rằng Lộ Ðồ Hòa Bình có nhiều cơ hội mang lại hòa bình nhất cho vùng Trung Ðông, và nếu không có sự tham dự trực tiếp của Hoa Kỳ thì nền hòa bình tại đây sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Việc thực thi sự lãnh đạo với quyết tâm và hiệu quả là bổn phận luân lý của vị tổng thống để mang lại hòa bình giữa người Palestine, Do Thái và Ả Rập. Sự thụ động của Hoa Kỳ hiện giờ cũng có thể tạo thêm nguy cơ gia tăng các cuộc xung đột, làm suy yếu chiến dịch chống khủng bố trên toàn cầu, và đe dọa tới nền an ninh quốc gia.

Qua thông cáo này, các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ hy vọng có thể khiến cho tổng thống Bush nỗ lực hơn, đặc biệt trước cuộc vận động tranh cử cho kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm 2004.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page