Haiti đang chao đảo vì bạo động

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Haiti đang chao đảo vì bạo động.

Ðức (Konigstein) (Zenit 26/11/2003) - Tình hình chính trị bất ổn và nạn tham nhủng trong chính quyền của tổng thống Jean Bertrand Aristide là nguyên nhân dẫn tới các vụ bạo động hiện giờ tại Haiti.

Qua một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại với tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Ðau Khổ, trụ sở tại Konigstein bên Ðức, một vị Giám Mục thuộc hàng giáo phẩm công giáo Haiti đã nói như sau: "Người dân Haiti muốn ông Aristide từ chức bởi vì họ không thể chịu đựng được nữa sự bất công mà chính quyền này đang tạo ra tại Haiti. 3 phần 4 dân chúng Haiti đang phải sống trong cảnh bần cùng. Trên thực tế, Haiti đang ở trong tình trạng vô chính phủ; và điều đáng lên án nữa là an ninh của ông Aristide đang được đảm bảo bởi một nhóm bảo vệ an ninh Bắc Mỹ, được trả lương bằng tiền của người dân Haiti. Bạo động là chuyện xảy ra hằng ngày, mỗi ngày có nhiều người dân vô tội bị thiệt mạng... Hơn bao giờ hết, người dân Haiti cần lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của quốc tế".

Tổ Chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Ðau Khổ là cơ quan bác ái đang tài trợ cho nhiều dự án mục vụ tại Haiti. Năm 2002, Giáo hội Công giáo Haiti nhận khoảng 1 triệu Mỹ Kim từ cơ quan này.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page