Thiên Chúa hiện diện trong

cuộc chiến giữa sự lành và sự dữ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thiên Chúa hiện diện trong cuộc chiến giữa sự lành và sự dữ.

Vatican (Zenit 26/11/2003) - Thiên Chúa biểu lộ chính mình  trong cuộc chiến giữa sự lành và sự dữ. Cuộc chiến này là một phần của lịch sử nhân loại.

Ðó là nội dung những chia sẻ của ÐTC Gioan Phaolô II trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần với các tín hữu hành hương tại Ðại Thính Ðường Phaolô VI  hôm thứ Tư (26/11/2003), dựa theo thánh vịnh 109 (110), được dùng trong phụng vụ giờ Kinh Chiều Chúa Nhật. Thánh Vịnh mở đầu với những lời từ Thiên Chúa phán rằng: "Hãy ngồi bên hữu của Ta, cho đến khi Ta đặt kẻ  thù của con làm bệ dưới chân..."  ÐTC đã giải thích như sau: "Cách chung, có một cuộc đối đầu, giữa chương trình của Thiên Chúa, Ðấng hoạt động qua những kẻ được ngài tuyển chọn, và kế hoạch của những ai muốn chứng tỏ thế lực đối nghịch với Thiên Chúa. Ðây là một cuộc đụng độ mãi mãi giữa sự lành và sự dữ, được phơi bày qua các biến cố lịch sử; qua các biến cố nầy, Thiên Chúa tỏ lộ chính Ngài và nói với chúng ta". Cuộc đối đầu được kết thúc với lời hứa thiêng liêng của Thiên Chúa, được cụ thể hóa qua sự hiện diện của "vị linh mục muôn đời" là Ðức Giêsu Kitô..."

ÐTC Gioan Phaolô II kết luận bài chia sẻ của ngài trích lời của Thánh Maximo thành Torino, trong đó Thánh Maximo đã gọi Ðức Giêsu Kitô là Ðấng chinh phục mọi sự dữ và thực sự là Ðấng Trung Gian có một không hai, qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của ngài, để cứu rỗi toàn thể nhân loại. Trước khi kết thúc buổi tiếp kiến, qua lời chào các tín hữu hành hương từ Ba Lan, ÐTC mời gọi kitô hữu hãy dùng thời gian của Mùa Vọng để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ riêng với Ðức Kitô. ÐTC nhắc nhở những người hành hương rằng Chúa Nhật tới đây là khởi đầu của mùa Vọng. Ngài nói như sau: "Ðây là thời điểm đặc biệt dạy chúng ta biết tỉnh thức chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ của chúng ta với Ðức Kitô vào ngày Giáng Sinh, Ðấng sẽ tỏ lộ chính ngài hoàn toàn là Vua và Thiên Chúa trong vinh quang của Thiên Ðàng. Tôi xin chúc tất cả mọi người một cuộc chuẩn bị tốt cho lễ Giáng Sinh".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page