Xã hội Bỉ đang ngày một trở nên

nghèo nàn về mặt tôn giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Xã hội Bỉ đang ngày một trở nên nghèo nàn về mặt tôn giáo.

Vatican  (Zenit 25/11/2003) - Trong chuyến viếng thăm Tòa Thánh mới đây, các Giám Mục Bỉ đã được ÐTC Gioan Phaolô II nhắc nhở bổn phận đầu tiên của Giám Mục là rao giảng về Ðức Giêsu Kitô và Tin Mừng của Người. Ðức Gioan Phaolô II cũng phàn nàn rằng xã hội Bỉ ngày nay đang tự nguyện chiều theo xu hướng của chủ thuyết tương đối.

Buổi tiếp kiến ÐTC dành cho các Giám Mục Bỉ, do Ðức Hồng Y Godfried Danneels cầm đầu, đã diễn ra vào hôm thứ Bảy (22/11/2003). Cũng trong dịp này, Ðức Gioan Phaolô II đã bày tỏ mối quan tâm của ngài về hoàn cảnh hiện giờ của Giáo hội Công giáo Bỉ. Ngài nói như sau: "Không thể tránh khỏi quan ngại trước tình trạng suy giảm đáng kể trong việc thực hành đạo, suy giãm trong việc tham dự  thánh lễ ngày Chúa Nhật cũng như trong việc lãnh nhận các bí tích rửa tội và hôn phối... Cuộc khủng hoảng dai dẳng về ơn gọi cũng hiện diện trong tiến trình trần tục hóa khiến cho người ta có thể nghĩ rằng xã hội Bỉ đang quay mặt với cội rễ Kitô giáo của mình".

Theo Ðức Gioan Phaolô II, điều cũng không tránh khỏi quan tâm là các đạo luật mới của nước Bỉ đang gây ảnh hưởng trên những chiều kích căn bản của đời sống xã hội và con người, chẳng hạn như việc sinh sản, hôn nhân, gia đình, và luôn cả bệnh tật và sự chết. ÐTC nhấn mạnh với các Giám Mục Bỉ rằng đứng trước những thay đổi pháp lý có ảnh hưởng sâu rộng trên chiều kích đạo đức của đời sống con người, các Giám Mục phải tái khẳng định quan điểm Kitô giáo về cuộc sống. Từ điểm này phát xuất nhu cầu phát triển một chương trình huấn luyện về thần học, luân lý và linh đạo cho các tín hữu, bắt đầu từ những người trẻ. Tuy nhiên ngài cũng ghi nhận là sự canh tân trong đời sống kitô không chỉ đến từ những thay đổi bên ngoài, nhưng còn đến từ sự canh tân nội tâm trong đời sống đức tin. Chính vì thế mà thừa tác vụ linh mục  có tầm quan trọng thực sự, bởi vì vị linh mục không chỉ là người lãnh đạo cộng đồng, nhưng còn là đại diện tinh thần của Ðức Kitô, Ðấng Cứu Ðộ, trong xã hội". Sau cùng ÐTC mời gọi các Giám Mục Bỉ hãy hiệp thông với các giáo xứ trong công tác chuyển kinh thánh tới các gia đình, và suy gẫm sâu xa về tầm quan trọng của Thánh Thể, đối với đời sống của riêng cá nhân cũng như của cộng đồng.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page